Từ Thái Nguyên vượt chốt kiểm dịch sang Vĩnh Phúc để tụ tập đua, ‘bốc đầu’ xe

Trần Cường
Trần Cường
20/09/2021 11:15 GMT+7

9 thanh thiếu niên từ Thái Nguyên vượt chốt kiểm dịch xuống Vĩnh Phúc để tụ tập, nhập đoàn với hơn 30 thanh thiếu niên khác đua, “bốc đầu” xe máy, gây náo loạn đường phố.

Trưa 20.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Hoàng Anh Tuấn, Phó trưởng Công an H.Tam Đảo (Vĩnh Phúc), cho biết cơ quan này đang tạm giữ 20 xe mô tô và lập hồ sơ xử lý 40 thanh thiếu niên từ 15 - 22 tuổi về các lỗi vi phạm về an toàn giao thông.
Theo thượng tá Anh Tuấn, khoảng 10 giờ 30 ngày 19.9, Công an H.Tam Đảo nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe mô tô không lắp gương, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi dọc tuyến TP.Vĩnh Yên - H.Bình Xuyên - H.Tam Dương vào QL2B lên TT.Tam Đảo. Quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển xe máy chạy bằng một bánh (bốc đầu) dàn hàng ngang, phóng nhanh,.. gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.
“Trong quá trình di chuyển, nhóm này còn xảy ra va chạm giao thông với một xe máy khác, nhưng vì nhóm đi đông, người bị va chạm không bị thương tích, sợ xảy ra xích mích nên điều khiển xe đi luôn”, thượng tá Anh Tuấn nói.

Ngày 19.9: Thông báo 233 ca Covid-19 tử vong tại 10 tỉnh thành

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Tam Đảo đã chỉ đạo Công an TT.Tam Đảo phối hợp, chặn toàn bộ phương tiện, tạo thế gọng kìm để bắt giữ 20 xe mô tô và 40 thanh thiếu niên.
Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận trong độ tuổi từ 15 - 22, trú tại TP.Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Đặc biệt, 9 thanh thiếu niên trú tại Thái Nguyên, vượt chốt kiểm dịch Đèo Nhe để vào Vĩnh Phúc tụ tập.
Thượng tá Tuấn cho biết, toàn bộ nhóm thanh thiếu niên này không có giấy tờ phòng dịch theo quy định. Riêng nhóm thanh thiếu niên ở Thái Nguyên đều thuộc vùng xanh, sau khi test Covid-19 âm tính, nhóm này được người thân đến bảo lãnh về, chờ lịch hẹn lên làm việc phục vụ điều tra. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.