Từ thiện và sao kê: Quyên tiền vào tài khoản cá nhân là trái pháp luật?

Lê Nam
Lê Nam
10/09/2021 12:47 GMT+7

Dư luận gần đây đang xôn xao về việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng quyên góp tiền từ thiện nhưng lại có nghi vấn sử dụng không đúng mục đích. Pháp luật quy định như thế nào về hoạt động từ thiện và hình thức xử lý các hành vi lợi dụng từ thiện để trục lợi?

Những ngày vừa qua, dư luận và mạng xã hội đang xôn xao với câu chuyện mang tên “từ thiện và sao kê” của các nghệ sĩ vào mùa mưa lũ năm 2020 ở miền Trung. Dù hoạt động từ thiện đã diễn ra cách đây gần 1 năm nhưng vấn đề minh bạch từ thiện mới “nóng” lại gần đây khi xuất hiện một số tin đồn về mục đích sử dụng số tiền quyên góp trên mạng xã hội.

Liên quan đến các thông tin dư luận gần đây về việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng quyên góp tiền từ thiện nhưng lại có nghi vấn sử dụng không đúng mục đích, trung tướng Tô Ân Xô - chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, nếu ai có chứng cứ, tài liệu gửi cho cơ quan điều tra tại địa phương hoặc các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thì công an sẽ vào cuộc để đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay đây vẫn chỉ là câu chuyện xôn xao trên mạng xã hội. Cơ quan công an chưa nhận được bất cứ tố giác nào.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô

Gia Hân

Theo luật sư Trần Hải Đức - Đoàn luật sư TP.HCM, nếu tổ chức, cá nhân phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động từ thiện nên vận dụng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự làm đơn tố giác về tội phạm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp nhận và xử lý tin báo.

Cụ thể, mời quý vị theo dõi trong video.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.