Tù tội vì đồng lõa

31/08/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 30.8, TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Phước Vinh 30 tháng tù; Triệu Trọng Thế Anh, Trần Đình Lợi và Nguyễn Văn Hiền mỗi bị cáo 24 tháng tù (án treo) cùng về tội “trộm cắp tài sản”; Phạm Đức Trung 5 tháng 3 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội “không tố giác tội phạm”, Nguyễn Văn Hiếu 9 tháng tù (án treo) về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiếu, Lợi, Hiền là nhân viên kho hàng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 10.2.2012, Vinh, Anh, Trung (là nhân viên và tài xế của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Tín Thành) được cử đến sân bay nhận hàng nên nhóm này móc nối nhau lấy trộm một kiện hàng 10 máy iPhone 4S trị giá 140 triệu đồng.  

Lê Nga

>> Tóm gọn băng trộm cắp tài sản
>> Trộm cắp tài sản tại quán bar
>> Bắt khẩn cấp 17 đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản
>> Làm giả hồ sơ xin việc để trộm cắp tài sản
>> Phạt tù 4 người Trung Quốc trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.