
TP.HCM: Công bố đường dây nóng tiếp nhận tư vấn tâm lý cho trẻ em
Kênh tiếp nhận, hỗ trợ lịch hẹn tư vấn tâm lý cho học sinh tại TP.HCM sẽ do Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phụ trách.
Theo tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, nhiều bạn trẻ ở lứa tuổi học sinh hay gặp phải sự dè bỉu, đánh giá, phán xét của các bạn cùng lứa tuổi hoặc của người lớn. Đó là vấn đề rất lớn khiến cho họ bị cô độc!
Trong cuộc sống, không ít lần bạn trẻ phải đối mặt áp lực lớn từ học tập, công việc, gia đình… Vậy làm cách nào để vượt qua được những áp lực đó?
Trong tuần, các cấp bộ Đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất hơn 21.000 ý tưởng, sáng kiến trên cổng thông tin ytuongsangtao.net của T.Ư Đoàn.
Hai chị em sinh đôi 25 tuổi ở TP.HCM cùng nhau thành lập dự án 'The story of life' (Câu chuyện của cuộc sống), với mong muốn kết nối mọi người và hạn chế nguy cơ bạn trẻ bị trầm cảm.
Chỉ trong 3 năm qua, đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân của buôn bán người đã tiếp nhận 9.145 cuộc gọi. Trong đó, có 165 nạn nhân đã được giải cứu.
Sáng nay 14.2, thêm nhiều địa phương quyết định mở cửa đón học sinh, trong đó có cả cấp tiểu học và mầm non trở lại trường. Theo Bộ GD-ĐT, cả nước hiện còn 10 tỉnh, thành chưa có lịch cho trẻ mầm non đi học.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký ban hành Công văn số 283 gửi UBND các tỉnh, thành về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng trước khi cho con trở lại trường học trực tiếp, phụ huynh cần quan tâm trò chuyện với con, nhắc lại các biện pháp phòng bệnh, thực hành các tình huống giả định có thể xảy ra...
Đồng tình quan điểm học trực tuyến không thể kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch để từng bước mở cửa lại trường học trong năm 2021.
Thời đại 4.0 này, nếu cảnh cáo trước toàn trường sẽ là cảnh cáo “trước toàn thế giới”. Học trò mắc lỗi bị áp lực quá nặng nề, khó lòng vươn lên...