Tư vấn trực tuyến truyền hình online: Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết

26/11/2013 13:55 GMT+7

Về quê trong dịp tết vẫn còn là một vấn đề khó khăn, do đa phần người xa quê, các công nhân và sinh viên, không dư dả mấy về tài chính.

Báo Thanh Niên phối hợp với nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức chương trình Tết trọn từng giây, sẽ tặng vé máy bay và quà, với mong muốn hỗ trợ một phần chi phí giúp sinh viên và công nhân nghèo ở các địa phương miền Trung - nơi chịu nhiều thiên tai, về quê đón Tết.

Chương trình trực tuyến truyền hình online diễn ra lúc 14 giờ ngày 26.11 sẽ trả lời tất cả các thắc mắc về: Điều kiện tham gia, hồ sơ đăng ký và nơi tiếp nhận hồ sơ.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể tham gia gửi câu hỏi về chương trình (qua box bên cạnh) để được giải đáp những vấn đề mà bạn quan tâm.

Hành trình sẽ gồm hai chuyến bay miễn phí từ TP.HCM đến Đà Nẵng và từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Mỗi chuyến bay sẽ dành 110 vé cho sinh viên và 50 vé cho công nhân. Ngày khởi hành: 23.1.2014.

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 1
Đại diện Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam (trái) tặng hoa cho đại diện Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM (giữa) và Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (phải) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Mở đầu chương trình, ông Trịnh Việt Anh, Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam, giới thiệu thể lệ tham gia chương trình. Cụ thể:

Chương trình sẽ hỗ trợ hai chuyến bay miễn phí từ TP.HCM đến Đà Nẵng và từ Hà Nội về Đà Nẵng. Mỗi chuyến bao gồm 110 vé cho sinh viên và 50 vé cho công nhân. Ngày khởi hành dự kiến: 23.1.2014.

Đối tượng tham gia chương trình sẽ được Ban tổ chức tặng vé máy bay miễn phí (1 chiều), hỗ trợ thêm 500.000 đồng cho chiều ngược lại, đồng thời sẽ nhận được một phần quà tết đầy ý nghĩa của Pepsi. Bên cạnh đó, trong suốt chuyến đi, người tham gia sẽ được phục vụ đồ ăn và nước uống miễn phí và hòa mình vào các chương trình giao lưu, các hoạt động trong suốt chuyến đi.

Thời gian đăng ký tham gia chương trình: Bắt đầu từ ngày 29.11.2013 đến hết 17 giờ ngày 19.12.2013.

Đối tượng tham gia: Là sinh viên hoặc công nhân có hoàn cảnh khó khăn quê ở miền Trung có nhu cầu về quê ăn tết.

Điều kiện tham gia:

Đối với sinh viên: Phiếu đăng ký (theo mẫu), bản photo CMND (hoặc hộ chiếu), bản photo thẻ sinh viên, bảng điểm có thành tích học tập khá, hạnh kiểm tốt. Kết quả học tập của sinh viên sẽ dựa trên: kết quả đầu vào thi đại học (đối với sinh viên năm nhất) hoặc kết quả điểm trung bình tích lũy chung (gần nhất) đối với sinh viên năm thứ 2, 3, 4 và sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo.

Đối với công nhân: Phiếu đăng ký (theo mẫu), bản photo CMND (hoặc hộ chiếu), bảng lương, sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo.

Hồ sơ đăng ký gửi về:

Ở khu vực miền Nam:

- Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM, số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, ĐT: (08) 38274709.

- Trung tâm hỗ trợ công nhân TP.HCM:

+ Văn phòng 1: Đường số 13, KCX Linh Trung 1, Q.Thủ Đức, ĐT: 22451384 (gặp anh Thổ Hoài Phong).

+ Văn phòng 2: Đường số 1, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, ĐT: 22275220 (gặp chị Loan).

+ Văn phòng 3: 822 Hậu Giang, P.12, Q.6, ĐT: 38172684 (gặp chị Nguyễn Thị Hưng).

Ở khu vực miền Bắc:

- Tòa soạn Báo Thanh Niên, 389-391 Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0915331642 (gặp anh Phan Hậu).

- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Thành đoàn Hà Nội, số 14 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 0962267557(gặp anh Trần Minh Tuấn).

- Ban Thanh niên trường học Thành đoàn Hà Nội, số 14 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT:0986197679/04.39369298 (gặp anh Ngô Văn Thiện).

 Ngoài bì thư phải ghi rõ tham dự chương trình Tết trọn từng giây.

Thời gian công bố danh sách sinh viên và công nhân được chọn ngày 2.1.2014 và được công bố rộng rãi trên nhật báoThanh Niên, trang web www.pepsi.com.vnwww.thanhnien.com.vn.

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 2
Ông Trịnh Việt Anh (giữa) và ông Võ Ba (phải) đang trả lời các câu hỏi của bạn đọc - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

* Nếu công nhân địa phương làm sao biết được chương trình này và làm sao để nhận vé nhanh nhất?

- Anh Võ Ba, Trưởng ban Giáo dục - Báo Thanh Niên: Nếu bạn là thanh niên, công nhân thì sẽ có các đơn vị của trung tâm thanh niên, công nhân thông tin đến các bạn. Các bạn xem trên trang web của Pepsico và Báo Thanh Niên để biết thông tin chi tiết và liên hệ đơn vị quản lý nơi gần nhất để được đăng ký.

* Điều kiện tham gia đã rõ nhưng muốn biết tiêu chí tuyển chọn như thế nào vì danh sách chỉ có 110 vé cho toàn thành phố? (Đại diện Trường Bách Việt)

- Anh Võ Ba: Vì số lượng vé máy bay về quê ăn Tết có hạn nên BTC đưa ra 2 tiêu chí: Sinh viên năm nhất lấy điểm đầu vào xét từ trên xuống. Năm 2, 3, 4 dựa vào điểm tích lũy gần nhất. Chúng tôi dựa vào điểm cao nhất từ trên xuống để xét. Bên cạnh đó, các em gửi kèm theo hồ sơ giấy xác nhận hộ nghèo để chúng tôi xét duyệt công bằng nhất.

* Một bạn đọc gửi câu hỏi qua Thanh Niên Online: "Xin cho biết vé chỉ cho chặng bay TP.HCM - Đà Nẵng và Hà Nội - Đà Nẵng hay chặng khác có được không? Sẽ đi máy bay của hãng nào?

- Ông Trịnh Việt Anh, Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam: Theo khảo sát của chúng tôi và Báo Thanh Niên, đối với SV ở TP.HCM và Hà Nội nếu học xa nhà thì về ăn tết ở miền Trung là khó khăn hơn nên chúng tôi tập trung vào miền Trung. Vì vậy chỉ có hai chặng bay TP.HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng. Còn từ Đà Nẵng đi các tỉnh khác thì các bạn tự lo. Nhưng chúng tôi đã có một khoản tiền tặng các bạn (500.000 đồng/bạn) để chi phí đi lại.

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 3

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 4

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 5

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 6
Toàn cảnh buổi tư vấn trực tuyến truyền hình online Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

* Đối với các em sinh viên năm nhất lấy đầu vào, nếu ở trường ngoài công lập thì điểm đầu vào không cao bằng nên sẽ rất khó để được xét duyệt. Ban tổ chức có giải pháp nào cho đối tượng này không? Ở các trường hằng năm rất quan tâm hỗ trợ cho các em về quê ăn Tết và có nhiều nguồn. Ban tổ chức nên chăng cho các trường chủ động hỗ trợ các em sinh viên không? (Trần Khải Nguyên, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng).

- Anh Võ Ba: Chúng tôi chưa tính đến đầu vào trường ngoài công lập và công lập. Việc tính toán nếu chia ra như vậy sẽ không công bằng. Chúng tôi sẽ tính toán, cân nhắc theo ý kiến bạn vừa nói đối với sinh viên năm nhất khối ngoài công lập. Đây là chương trình xã hội nên chúng tôi cố gắng giúp các bạn SV nghèo, quê ở miền Trung, chịu nhiều thiên tai bão lũ...

* Bạn Tào Hữu Đạt, Đoàn Trường ĐH Sài Gòn đặt câu hỏi: Dự kiến chuyến bay khởi hành vào ngày 23.1, vậy sẽ xuất phát lúc mấy giờ? Trong trường hợp máy bay delay thì sao?

Thời điểm công bố kết quả là ngày 2.1, tức hơi trễ để các bạn có thời gian đặt vé khác để về quê. Vậy có thể đôn thời gian công bố sớm hơn không?

Trong 110 vé cho SV thì có tỉ lệ bao nhiêu % cho SV năm nhất và bao nhiêu % cho SV năm 2, 3, 4? Vì điểm để tuyển chọn khác nhau? Ngoài ra, những đối tượng khó khăn, mồ côi có được xét ưu tiên không?

- Ông Trịnh Việt Anh cho biết: Về thời gian dự kiến của chuyến bay TP.HCM - Đà Nẵng là 10-11 giờ, Hà Nội - Đà Nẵng là 14-15 giờ.

Nếu delay chuyến bay thì sẽ áp dụng như quy tắc hàng không. Nếu trong buổi trưa thì sẽ phục vụ ăn trưa. Đây là chuyến bay có ý nghĩa đặc biệt nên chúng tôi bảo đảm sẽ phục vụ rất chu đáo, đảm bảo an toàn, thoải mái cho các bạn.

Về việc so sánh điểm, ông Việt Anh nhìn nhận: Rất khó để chúng ta so sánh chính xác được nhưng ở mức độ nhất định chúng tôi cố gắng đảm bảo tính công bằng đề dành chiếc vé cho các bạn cần nhất.

- Anh Võ Ba: Chúng tôi sẽ dựa trên hồ sơ dự thi rồi sau đó mới tính toán tỉ lệ cho SV năm 1, 2, 3, 4 là bao nhiêu.

Chúng tôi chỉ đưa ra tiêu chí xét tuyển là SV học lực khá và hộ nghèo.

Về thời gian xét tuyển nhanh hơn thì chúng tôi sẽ bàn lại. Có thay đổi hay thông tin mới chúng tôi sẽ công bố trên website thanhnien.com.vn và Pepsico.

* Đối với các bạn về quê ở Đà Nẵng thì tự đi xe về các tỉnh còn lại và hỗ trợ thêm tiền. Chương trình tặng vé máy bay 1 chiều và 500.000 đồng chiều ngược lại. Vậy 500.000 đồng có bao gồm hỗ trợ chi phí về các tỉnh còn lại không? Em nghĩ nên để 500.000 đồng là hỗ trợ riêng. (Nguyễn Hải Dương, ĐH GTVT TP.HCM)

- Ông Trịnh Việt Anh: Muốn hỗ trợ tối đa như mong muốn thì rất nhiều. Chúng tôi cũng muốn đưa các bạn về và đón vào lại. Nhưng mỗi người một nhu cầu nên khi đi thì dễ nhưng lúc vào lại sẽ khó về thời gian, địa điểm,... Việc hỗ trợ về quê trong số tiền 500.000 đồng bao gồm tiền đi lại về các tỉnh và chiều vô lại. Đây là một phần hỗ trợ để các bạn về quê ăn Tết.

* Nếu sau khi đặt vé thành công, em có thể chuyển vé lại cho người khác được không? Xin cám ơn chương trình. (Bạn đọc ở TP.HCM)

- Ông Trịnh Việt Anh: Để đảm bảo tính công bằng của chương trình nên chỉ dành cho học sinh, sinh viên, công nhân. Ai tham gia thì trực tiếp nộp đơn, gửi đủ giấy tờ nên trúng thưởng không dùng thì báo chúng tôi sớm để chuyển cho người tiếp theo, tạo điều kiện cho họ về quê ăn Tết.

* Đại diện Trường CĐ Bách Việt nêu thắc mắc: Các trường có thang điểm khác nhau, có trường sử dụng thang điểm 4, có trường lại dùng thang điểm 10. Vậy BTC sẽ tính điểm như thế nào? Chuyến bay chỉ đến Đà Nẵng trong trưa 23 tết, vậy phần di chuyển đến các địa điểm còn lại trong thời gian tết như vậy đối với nhiều bạn rất khó. Vậy Báo Thanh Niên, BTC có hỗ trợ xe di chuyển tiếp không?

- Anh Võ Ba: BTC cố gắng tặng cho các bạn khó khăn vé máy bay về quê. Về phần mình, tôi nghĩ khi tham dự chương trình cũng cần có sự chủ động, chuẩn bị. Về quê ăn tết là ước mơ của nhiều người, cũng như nhiều bạn chưa từng được đi máy bay thì việc đi máy bay cũng là ước mơ. Để thực hiện được mong muốn, ước mơ của mình, tôi nghĩ cần sự chung tay từ nhiều phía. Việc lo thêm xe đi về nhiều điểm thì rất khó cho BTC.

- Ông Trịnh Việt Anh: Chúng tôi có thể hỗ trợ thông tin đi lại cho các bạn. Tôi nghĩ xe đi các tuyến gần thì không quá khó. Còn về phần mình, các bạn nên có sự chủ động.

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 7

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 8

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 9

Cơ hội được tặng vé máy bay về quê đón tết 10
Các khách mời đặt câu hỏi cho BTC - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

* Nên chăng chốt số lượng từng trường để số lượng hồ sơ không gửi về quá đông khi chỉ có 110 vé. Có thể có thêm tiêu chuẩn ưu tiên như ở các tỉnh bão lũ nhiều. Mỗi trường có thể chốt số lượng và gửi lên ban tổ chức (đại diện Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM).

- Anh Võ Ba: Đây là chương trình xã hội nên công bằng, không có ưu tiên vì đã ưu tiên cho các bạn nghèo quê ở miền Trung. Nghĩa là chương trình đã có ưu tiên rồi và không thể ưu tiên các đối tượng nhỏ hơn nữa. Ban đầu tính thực hiện ở 20 trường khác nhưng như vậy không công bằng với học sinh các trường khác nên chúng tôi triển khai rộng và nhờ Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM hỗ trợ.

- Anh Lê Xuân Dũng, đại diện Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM: Trung tâm chấp nhận vất vả chọn hồ sơ vì nếu co hẹp chỉ để vài trường gửi hồ sơ lên sẽ khiến các bạn ở các trường khác thiệt thòi, nếu họ đủ điều kiện. Trung tâm sẽ sơ loại hồ sơ không đủ yêu cầu và chọn ra 110 vé cho sinh viên.

* Năm nay tình hình kinh tế khó khăn Pesico cũng chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, nhưng Pesico đã làm chương trình tặng quà này khiến tôi cảm kích và vui mừng. Năm tới Pesico có kế hoạch tuyển nhân sự không? Tôi ước mơ vào Pesico làm việc, tôi vừa mới tốt nghiệp ĐH. Năm 2014 Pesico có tiếp tục đóng góp cho chương trình này nữa không? (Bạn đọc ở 69/41 Nơ Trang Long, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)

- Ông Trịnh Việt Anh: Đây là năm thứ 2 nhãn hãng Pepsico tổ chức cho các bạn thanh niên, công nhân về quê ăn Tết nên sẽ nghiên cứu cho năm sau số lượng các bạn về quê được nhiều hơn.

Nếu các bạn quan tâm làm việc ở công ty chúng tôi có thể vào trang web và liên lạc với bộ phận nhân sự vì hằng năm đều có tuyển sinh viên giỏi, tiềm năng.

* Số lượng vé cho công nhân còn giới hạn trong khi thanh niên công nhân tại TP.HCM có hơn 40.000 người. Vì vậy việc xác nhận công nhân khó khăn nên căn cứ vào bảng lương thay vì giấy xác nhận hộ nghèo.

Ngoài ra, khác với sinh viên, công nhân thường là những người đã lập gia đình riêng. Vì vậy, chính những gia đình trẻ có thu nhập thấp này mới thật sự là khó khăn nhất. Vì vậy, không biết chương trình có giải pháp nào, có vé cho gia đình không? Lao động bị khuyết tật có tham gia được không? (Một bạn đọc tại hội trường đề nghị)

- Ông Trịnh Việt Anh: Đối với gia đình công nhân khó khăn thì có thể cả vợ, chồng tham gia. Về việc con nhỏ thì chúng tôi sẽ cân nhắc điều kiện trên chuyến bay vì số ghế của chuyến bay là cố định nên nếu được chúng tôi sẵn sàng đáp ứng điều này.

Đối với trường hợp khuyết tật thì chúng tôi sẽ xem xét chi tiết trường hợp để có hỗ trợ tốt nhất.

Xem clip toàn cảnh buổi trực tuyến:

Còn rất nhiều câu hỏi được bạn đọc khắp nơi gửi về cho Thanh Niên mà chúng tôi không thể đăng tải hết được. Thanh Niên xin gộp lại thành các câu hỏi - đáp ngắn gọn để giải đáp thêm phần nào các thắc mắc của bạn đọc

Hỏi: Hộ nghèo (nhưng không thuộc khu vực Miền Trung), hộ cận nghèo có thể tham gia chương trình không? Nếu không phải là sinh viên, công nhân, nhưng có hoàn cảnh khó khăn, có được tham gia không?

Đáp: Do quy mô hiện tại của chương trình, “Tết Trọn Từng Giây” chỉ có thể hỗ trợ cho các bạn sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo), quê ở miền Trung. Rất mong có thể hỗ trợ thêm cho các bạn trong những chương trình lần sau

* Có thể tặng vé hoặc đổi vé sang ngày bay khác được không?

- Chương trình "Tết Trọn Từng Giây" chỉ hỗ trợ 2 chuyến bay duy nhất từ TP.HCM - Đà Nẵng và Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày 23.1.2014 nên nếu bạn đã nộp hồ sơ và được chọn mà không thể đi được vào ngày hôm đó thì bạn cần thông báo lại cho Ban Tổ chức được biết để chuyển tấm vé đó cho những bạn sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn khác.
 
* Có thể công bố kết quả sớm hơn để tiện sắp xếp thời gian?

- Chương trình được tổ chức để xét duyệt cho sinh viên/công nhân quê tại miền Trung đang học tập, làm việc trên cả hai miền Nam - Bắc nên số lượng hồ sơ gửi về cho Ban Tổ chức là rất lớn. Với số lượng hồ sơ nhiều như vậy, Ban Tổ chức cũng cần một lượng thời gian nhất định để lựa chọn các hồ sơ dựa trên các yếu tố về điều kiện - hoàn cảnh tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ cố gắng để công bố kết quả trong thời gian sớm nhất.

Mời bạn đọc thường xuyên ghé thăm hai website www.pepsi.com.vn và www.thanhnien.com.vn để cập nhật những tin tức mới nhất của chương trình.

* Các sinh viên, công nhân quê ở những địa phương khác như Bình Định, Huế, Quảng Bình... thì sao?

- Chương trình "Tết Trọn Từng Giây" là một hoạt động cộng đồng hướng tới các bạn sinh viên, công nhân quê tại miền Trung có hoàn cảnh khó khăn chứ không chỉ các bạn sinh viên riêng tại Đà Nẵng. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ các bạn 500.000 đồng cũng như các chỉ dẫn thông tin cần thiết để các bạn tiếp tục di chuyển từ Đà Nẵng về đến các tỉnh của miền Trung để kịp đón Tết bên gia đình.

* Có thể sử dụng bảng điểm học kỳ bất kỳ, thay vì bảng điểm học kỳ gần nhất hay không?

- Nếu kỳ học gần nhất bạn không thể tham gia học vì lý do khách quan như bệnh tật, công tác v..v..mà có giấy xác nhận của trường học thì Ban Tổ chức có thể sẽ xem xét và đồng ý cho bạn nộp bảng điểm kỳ trước đó; còn nếu bạn dừng học vì lý do riêng cá nhân thì chương trình sẽ không thể chấp nhận bảng điểm kỳ trước của bạn

* Vé được tặng có bao gồm chi phí gửi hành lý chưa? Có phải đóng thêm bất cứ khoản nào nữa không?

- Vé được tặng đã bao gồm chi phí gửi hành lý theo quy định của hãng hàng không Viet Jet Air

Nhóm PV Thanh Niên Online
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.