Tử vong sau khi được thầy lang tiêm thuốc

02/05/2014 02:00 GMT+7

Ngày 1.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa triệu tập ông Nguyễn Văn Tư (50 tuổi, ngụ khu vực 3, P.7, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) để làm rõ việc bà Thái Thị Nhanh (82 tuổi, ngụ cùng khu vực) tử vong ngay sau khi được ông này khám bệnh và tiêm thuốc.

Ngày 1.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa triệu tập ông Nguyễn Văn Tư (50 tuổi, ngụ khu vực 3, P.7, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) để làm rõ việc bà Thái Thị Nhanh (82 tuổi, ngụ cùng khu vực) tử vong ngay sau khi được ông này khám bệnh và tiêm thuốc.

Sáng 30.4, ông Tư đến khám bệnh cho bà Nhanh theo yêu cầu của người nhà. Sau khi đo huyết áp, ông Tư tiêm thuốc cho bà Nhanh nhưng chỉ 5 phút sau, bà Nhanh tím tái, không cử động được. Ông Tư tiến hành sơ cứu nhưng bà Nhanh đã tử vong sau đó.

Tại cơ quan điều tra, ông Tư thừa nhận không có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh. Ông từng học lớp y tá chuyên khoa sản 6 tháng vào năm 1984 rồi nghỉ về nhà làm ruộng và khám chữa bệnh “chui” cho đến nay.

Hiện cơ quan điều tra đã thu lọ thuốc mà ông Tư tiêm cho bà Nhanh cùng toàn bộ dụng cụ hành nghề đồng thời khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đình Tuyển - Vị Thanh

>> Bắt giam thầy lang trị bệnh chết người
>> Suýt mất mạng vì đắp thuốc thầy lang
>> Tai biến nặng do điều trị ở thầy lang 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.