Tử vong sau khi được tiêm thuốc bổ gan

15/03/2015 04:00 GMT+7

Chiều 14.3, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ y kiêm người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết Giám đốc Sở Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện (BV) đa khoa Phúc Thịnh (xã Đông Lĩnh, TP.Thanh Hóa) làm rõ nguyên nhân bệnh nhân Lại Thị Huệ (35 tuổi, ngụ P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa) bị tử vong tại BV này.

Chiều 14.3, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ y kiêm người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết Giám đốc Sở Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện (BV) đa khoa Phúc Thịnh (xã Đông Lĩnh, TP.Thanh Hóa) làm rõ nguyên nhân bệnh nhân Lại Thị Huệ (35 tuổi, ngụ P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa) bị tử vong tại BV này.

Ngày 10.3, chị Huệ có biểu hiện mệt mỏi, được người thân đưa vào BV đa khoa Phúc Thịnh điều trị. Bác sĩ chẩn đoán chị bị thoát vị đĩa đệm cột sống, viêm gan mãn tính. Chiều 11.3, chị Huệ được điều dưỡng của BV tiêm một ống thuốc bổ gan Hetopartat 0,5 (loại 10 ml). Tiêm được khoảng 2 ml, điều dưỡng phát hiện bệnh nhân có biểu hiện khó thở, tức ngực, da nhợt nhạt nên ngừng tiêm và báo cáo lãnh đạo BV để chuyển bệnh nhân tới Phòng Hồi sức cấp cứu tích cực. Mặc dù BV đã mời một số chuyên gia có kinh nghiệm từ các BV tuyến trên về hỗ trợ điều trị nhưng đến 23 giờ ngày 12.3, bệnh nhân Huệ đã tử vong.
Theo bác sĩ Đỗ Công Toàn, Giám đốc BV đa khoa Phúc Thịnh, bệnh nhân Huệ tử vong là do bị sốc phản vệ, suy đa phủ tạng.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.