Tuấn Anh cần chứng tỏ minh ở đội U.23 Việt Nam

06/05/2015 19:11 GMT+7

(TNO) Trong một cuộc khảo sát mới đây của Thanh Niên Online với giới chuyên môn, đa số đều đánh giá cao Tuấn Anh hơn hẳn Công Phượng. Song, để trở thành một cầu thủ lớn, Tuấn Anh phải đứng được ở đội tuyển U.23 Việt Nam.

(TNO) Trong một cuộc khảo sát mới đây của Thanh Niên Online với giới chuyên môn, đa số đều đánh giá cao Tuấn Anh hơn hẳn Công Phượng. Song, để trở thành một cầu thủ lớn, Tuấn Anh phải đứng được ở đội tuyển U.23 Việt Nam.
Trong mắt giới chuyên môn, Tuấn Anh là cầu thủ trẻ có kỹ thuật khéo léo nhất Việt Nam hiện nay - Ảnh: Bạch Dương
Công Phượng là cầu thủ nổi bật nhất lứa cầu thủ đầu tiên Học viện HAGL Arsenal JMG. Cầu thủ quê Nghệ An luôn được hâm mộ và gây chú ý mọi lúc mọi nơi, mỗi khi anh xuất hiện bởi những bàn thắng đẹp trong màu áo U.19 Việt Nam.
Thế nhưng, khi chúng tôi làm cuộc khảo sát nhỏ với giới chuyên môn, đa số đều đánh giá cao Tuấn Anh hơn hẳn Công Phượng.

HLV Trần Bình Sự nói rằng, Tuấn Anh rất khéo với những pha xử lý bóng đẳng cấp và những cú tỉa bóng thông minh. Nếu luyện thêm cú dứt điểm thì Tuấn Anh sẽ là cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam.

Việc Tuấn Anh vượt qua Công Phượng để đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014 cũng chứng tỏ tiền vệ người Thái Bình được đánh giá rất cao.

Còn với bầu Đức ông xem Tuấn Anh như bảo bối và luôn nói rằng Tuấn Anh là cầu thủ không thể thay thế ở HAGL.

Nhưng để trở thành cầu thủ lớn, chỉ việc chơi ổn định ở HAGL là chưa đủ. Tuấn Anh cần phải chứng tỏ được mình nhiều hơn trong màu áo U.23 Việt Nam ở đấu trường SEA Games sắp tới.

Ở vòng loại U.23 châu Á, trong khi Công Phượng thích nghi rất nhanh với HLV Miura, thì Tuấn Anh lại chưa thể hòa nhập khi rời khỏi bàn tay của thầy Giôm (HLV Guillaume Graechen).

Trong đợt tập trung chuẩn bị đấu trường SEA Games 28, cầu thủ được xem là có kỹ thuật tốt nhất Việt Nam hiện nay cần phải thích nghi với HLV Miura và các đồng đội để tìm chỗ đứng cho mình.

Khác với Công Phượng, Tuấn Anh là cầu thủ sống khép kín, ít giao tiếp vì thế khi ra môi trường mới anh mất nhiều thời gian hơn để hòa nhập.

Thế nhưng, những bài học ở lần tập trung U.23 đá vòng loại châu Á chắc chắn sẽ dạy cho chàng cầu thủ hiền lành của HAGL cách sống mạnh mẽ và cách hòa nhập nhanh hơn.

Phải chứng tỏ mình để tìm chỗ đứng là lời khuyên của HLV Guillaume Graechen trước khi tiễn cậu học trò cưng của ông lên đường ra Hà Nội. Và đó cũng là mục tiêu mà Tuấn Anh phấn đấu để có thể tỏa sáng trên đất Singapore ở đấu trường SEA Games.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.