Tuần lễ hồng EVN: ‘Cứu người, không thể chờ hết dịch’

11/12/2021 13:00 GMT+7

Định kỳ 6 năm qua, vào tháng cuối cùng của năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đều đặn tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong bối cảnh ngân hàng máu cả nước thiếu trầm trọng.

Năm nay, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, EVN không thể chờ hết dịch mà vẫn duy trì phát động Tuần lễ hồng EVN lần thứ 7 trong toàn ngành khẳng định thêm tấm lòng của người EVN lan tỏa đến cộng đồng.

Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại lễ phát động

Sáng 7.12 vừa qua, tại trụ sở EVN ở Hà Nội đã “kích hoạt” chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”. Như trở thành văn hóa của EVN, cán bộ, nhân viên trong toàn ngành Điện đã nô nức đăng ký tham dự, sẵn sàng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Hoạt động hiến máu là “cho đi” nhưng chưa khi nào EVN xuề xòa trong các khâu tổ chức và triển khai.

“Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng từng ngày, từng giờ, từng phút trên cả nước có rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn, ốm đau, bệnh tật cần máu kịp thời để cứu chữa, kéo dài sự sống. Chúng tôi không thể chờ đợi hết dịch mới triển khai chương trình. Vì thế, “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VII vẫn diễn ra theo lịch và vấn đề an toàn cho cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu được đặt lên hàng đầu. Người lao động tham gia hiến máu phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, thực hiện nghiêm công tác phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, quy định của địa phương”, ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.

Phó tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tham gia hiến máu

Căn cứ diễn biến thực tế của tình hình dịch Covid-19 trên từng địa bàn, hàng nghìn nhân viên EVN trên toàn quốc đã mất nhiều ngày đêm để lên kịch bản, xây dựng chương trình cho các đơn vị.

Dù gặp một số khó khăn trong công tác tổ chức, tâm lý dịch bệnh, nhưng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII đã nhận được sự quyết tâm của lãnh đạo EVN, sự chung tay của đội ngũ thực hiện. “Khi cộng đồng cần, Tập đoàn EVN kêu gọi và đã nhận được sự hồi đáp nhiệt tình từ toàn thể cán bộ, nhân viên khắp mọi miền”, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN chia sẻ.

Các cán bộ, công nhân viên EVN tham gia hiến máu tại lễ phát động

Tại lễ phát động Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW chia sẻ, dịch Covid-19 khiến tình trạng khan hiếm máu thời điểm này diễn ra trầm trọng, căng thẳng ở nhiều địa phương nhất là các tỉnh phía Nam. Có những người phải chờ 2-3 ngày mới được truyền máu. Hoạt động hiến máu tình nguyện của EVN tổ chức trên toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt nhân văn khi dịp cuối năm và đặc biệt là trước Tết các bệnh viện thường gặp phải tình trạng thiếu máu trầm trọng.

“Sau 6 năm triển khai, Tuần lễ hồng EVN đã có trên 54.000 đơn vị máu được hiến tặng cho người bệnh. Dự kiến, Tuần lễ hồng EVN năm nay cũng sẽ tiếp tục nhận được hàng chục nghìn đơn vị máu. Lượng máu vô cùng quý giá này sẽ được phân bổ đến các bệnh viện trên toàn miền Bắc, gồm 26 tỉnh, 180 bệnh viện và tiếp tục để chi viện cho các tỉnh phía Nam chống dịch. Đây là nghĩa cử cao đẹp và sức lan tỏa rất là lớn không chỉ trong toàn thể cán bộ nhân viên của EVN mà còn tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp toàn thể cộng đồng trong cả nước”, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh nói.

Bên cạnh hoạt động hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng lần VII, các đơn vị thuộc EVN cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ mất vì Covid-19, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa bởi dịch; trao tặng máy tính bảng cho các học sinh, sinh viên nghèo phục vụ học tập trực tuyến, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.