Tuần phim Việt nhân dịp bầu cử đại biểu Quốc hội

12/05/2011 00:16 GMT+7

Từ ngày 15 đến 22.5.2011, Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty Fafilm Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức đợt chiếu phim miễn phí nhằm chào mừng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa sâu sắc của ngành điện ảnh Việt Nam trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đáng chú ý trong tuần lễ phim Việt này chính là việc trình chiếu bộ phim Những bức thư từ Sơn Mỹ - bộ phim về vụ thảm sát Mỹ Lai tàn khốc xảy ra năm 1968 làm thiệt mạng 504 dân thường tại Sơn Mỹ - Quảng Ngãi do đạo diễn Lê Dân dàn dựng thành phim (Trung tâm Unesco điện ảnh truyền thông Việt Nam sản xuất), từng được trình chiếu trong khu vực chiếu phim của khách mời tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5.2010, chiếu trong phạm vi nhỏ vào chiều 23.10 tại IDECAF và sẽ ra các rạp trong nước chính thức vào tháng 7 tới.

 
Từ trái qua phải: ông Phạm Thành Công - Giám đốc Khu chứng tích Sơn Mỹ, Gerard Saub - người đóng vai Peter, đạo diễn Lê Dân, diễn viên Giáng My - Ảnh: T.L 

Một bộ phim mới khác cũng được chọn trình chiếu trong đợt phim chào mừng bầu cử là phim truyện video Đường lên chiến khu về nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngoài ra, dịp này, khán giả sẽ còn có cơ hội xem lại những bộ phim truyện nhựa như: Tây Sơn hào kiệt, Cánh đồng hoang, Đến hẹn lại lên, Hà Nội - Hà Nội, Giải phóng Sài Gòn, Chớp mắt cùng số phận; cùng một số bộ phim tài liệu: Thành phố lúc rạng đông, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chị Năm "khùng", Thang đá ngược ngàn…

Ngoài các buổi chiếu phim tại các cụm rạp ở các tỉnh, thành, ngành điện ảnh cũng phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các lực lượng vũ trang bằng các đội chiếu bóng lưu động.

P.C.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.