Tưng bừng đêm khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 16

09/12/2009 15:39 GMT+7

(TNTT>) Chưa bao giờ nghệ sĩ, diễn viên trong cả nước tham dự một liên hoan phim đông đảo như lần này tại TP.HCM. Rất nhiều nghệ sĩ thổ lộ họ thật hồi hộp khi bước trên thảm đỏ của Trung tâm hội nghị White Palace (TP.HCM) trong đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 16 diễn ra tối qua (8.12) tại TP.HCM.

Dù đến 20 giờ 15 mới trực tiếp truyền hình lễ khai mạc LHP trên kênh HTV7 Đài truyền hình TP.HCM nhưng mới 19 giờ, hàng ngàn khán giả hâm mộ đã đứng dọc hai bên khuôn viên Trung tâm hội nghị White Palace để ngắm nhìn những diễn viên, nghệ sĩ thần tượng tham dự LHPVN 16.

Thảm đỏ được trải dài từ khuôn viên bên ngoài trung tâm đến tận đại sảnh với vài chục nhân viên tiếp tân, bảo vệ, an ninh. Hơn 900 nghệ sĩ, diễn viên, đại biểu, khách mời cả trong lẫn ngoài nước cùng họp mặt trong bữa tiệc đầy màu sắc của nền điện ảnh nước nhà với tiêu chí: Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập.

Diễn viên Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn rạng rỡ tại LHP

Đạo diễn, diễn viên điện ảnh thuộc nhiều thế hệ đã cùng góp mặt tại LHP lần này như Minh Trang, Kim Xuân, Thanh Vân, Việt Linh, Vinh Sơn, Bùi Thạc Chuyên, Chi Bảo, Quyền Linh, Mỹ Duyên, Victor Vũ, Hà Kiều Anh, Kiều Trinh, Ngọc Lan, Chí Thiện, Khương Ngọc, Vũ Thu Phương…

Với trang phục trang trọng, lộng lẫy, những người làm điện ảnh cả nước đã tạo cho không khí đêm khai mạc thật tưng bừng và sang trọng. Đây là bước chuyển biến rất tích cực mà có thể nói chưa một kỳ LHP nào trước đây từng làm được.

Vợ chồng diễn viên Quyền Linh và con gái cũng có mặt tại LHPVN 16

Đúng 20 giờ 15, lễ khai mạc LHP được trực tiếp truyền hình với lời giới thiệu của 2 MC Giáng My và Bình Minh. Những nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ bên trong đại sảnh. Mọi người cùng vui mừng, gặp gỡ trao đổi về phim ảnh, nghề nghiệp cũng như dự đoán phim đoạt giải. Bên trong khán phòng, vào 20 giờ 30 chương trình khai mạc với lời dẫn của 2 MC Thanh Bạch và Hồng Phượng về thành phần đại biểu, khách mời trong và ngoài nước.

2 MC lần lượt thông tin đến công chúng yêu điện ảnh lời chúc mừng và lẵng hoa của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi tặng, đọc thư của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Sau đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Trần Chiến Thắng và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng đọc diễn văn khai mạc LHPVN 16.

Các diễn viên trẻ tham dự LHPVN 16

Lễ khai mạc trang trọng, ngắn gọn bằng sự điểm lại những cột mốc quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong mấy mươi năm qua, những nghệ sĩ đã làm nên một nền điện ảnh đậm bản sắc riêng.

Cảm nhận của nghệ sĩ về đêm khai mạc LHPVN 16 tại TP.HCM

Diễn viên, MC Quyền Linh: LHP lần này xuất hiện nhiều diễn viên trẻ đẹp, làm không khí trở nên sôi nổi, hào hứng hơn. Đây là điểm thay đổi lớn sau 26 năm LHP được tổ chức trở lại ở TP.HCM. Chỉ hơi tiếc là còn rất nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là những diễn viên, đạo diễn lão thành, trung niên không thể tham gia lễ khai mạc được vì số lượng khách mời có hạn. Tôi chỉ mong nếu tổ chức LHP lần sau tại TP.HCM, nên làm ở Dinh Thống Nhất để đủ không gian cho nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu với khán giả hâm mộ. LHP phải trở thành ngày hội thật sự của khán giả và những người làm nghề.

Diễn viên Ngọc Lan: Tôi quá vui vì có cơ hội gặp nhiều khán giả. LHP năm nay ở hạng mục phim truyện nhựa có bộ phim tôi tham gia là 14 ngày phép tranh giải. Đoạt giải hay không đến giờ này tôi chưa thể đoán được nhưng hy vọng thì có.

Đạo diễn Vinh Sơn: Phim Trăng nơi đáy giếng tôi làm hơi "kỳ" với những người chưa quen cách dẫn chuyện như thế. Tuy nhiên thế giới đã làm theo phong cách này từ lâu rồi. Vì vậy tôi không đặt nặng hy vọng phim sẽ đoạt giải thưởng lớn. Tôi chỉ hài lòng khi làm phim theo trào lưu thế giới bằng một câu chuyện rất Việt Nam. Tuy nhiên, nữ diễn viên chính Hồng Ánh trong phim cũng có thể làm nên bất ngờ cùng với nhà quay phim Trinh Hoan với những góc máy đầy đột phá.

Diễn viên Ngô Thanh Vân: Tôi rất tiếc khi bộ phim mới nhất tôi tham gia là Bẫy rồng không có cơ hội đến với LHP lần này vì vào dịp Giáng sinh mới chiếu ở rạp. Tôi từng tham gia LHPVN 15 ở Nam Định nên thật hồi hộp không biết thành phố "chủ nhà" của mình tổ chức như thế nào. Đến giờ tôi thật vui vì ban tổ chức đã làm nên một đêm khai mạc thật ấn tượng với sự chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Khi bước trên thảm đỏ, tôi cảm giác rất hạnh phúc vì nghề nghiệp của mình được tôn vinh.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.