Tung tin giả có thể lãnh 10 năm tù

28/03/2018 10:58 GMT+7

Chính phủ Malaysia vừa trình quốc hội dự luật Chống tin giả 2018 với quy định bất kỳ ai vi phạm có thể đối diện mức phạt 500.000 ringgit (gần 3 tỉ đồng), 10 năm tù giam hoặc cả hai.

Theo Reuters ngày 27.3, dự luật mới cũng sẽ áp dụng đối với người nước ngoài hoặc đối tượng tung tin gây tác hại tới Malaysia từ bên ngoài lãnh thổ nước này.
Chính phủ Malaysia bày tỏ hy vọng với dự luật mới, công chúng sẽ có trách nhiệm và cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ thông tin.
Trong khi đó, Hội Nhà báo quốc gia lo ngại dự luật mới có thể bị lợi dụng để kiểm soát báo chí. Dự kiến, quốc hội Malaysia sẽ bỏ phiếu cho dự luật trong tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.