Tung tin thất thiệt có thể lãnh 10 năm tù

03/10/2019 08:27 GMT+7

Đài CNN đưa tin luật Chống tin giả tại Singapore bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 2.10.

Luật quy định những ai phát tán thông tin sai lệch trên mạng gây tổn hại lợi ích công cộng, mối quan hệ của Singapore với các nước khác sẽ bị khởi tố.
Người vi phạm có thể bị phạt 50.000 SGD (837 triệu đồng), 5 năm tù giam hoặc cả hai. Nếu tin thất thiệt được đăng bằng cách sử dụng “tài khoản giả” thì số tiền phạt có thể tăng đến 100.000 SGD, 10 năm tù giam hoặc cả hai.
Những công ty bị buộc tội tung tin giả có thể phải nộp phạt lên tới 1 triệu SGD.
Theo luật, các bộ trưởng có quyền yêu cầu những công ty công nghệ như Facebook và Twitter chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chính phủ cho là sai sự thật. 

[VIDEO] Singapore chống tin thất thiệt, Facebook lo ngại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.