Tuổi trẻ noi gương thế hệ cha anh, chung sức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

17/12/2014 11:13 GMT+7

(TNO) Ghi nhận công lao to lớn của thế hệ cha anh qua các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thế hệ trẻ sẽ noi gương các bậc tiền bối để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(TNO) Ghi nhận công lao to lớn của thế hệ cha anh qua các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, cùng với các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ sẽ noi gương các bậc tiền bối để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 16.12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã đi thăm hỏi và dâng hương tưởng nhớ 10 vị tướng lĩnh cao cấp nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 
dang-huong-tuong-niem-vo-nguyen-giapĐoàn đến dâng hương tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng 34 phố Hoàng Diệu - Ảnh: Ngọc Thắng
Ông Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã đến dâng hương tưởng niệm tại các gia đình: cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng Văn Tiến Dũng, đại tướng Hoàng Văn Thái, đại tướng Lê Trọng Tấn, thượng tướng Chu Văn Tấn, đại tướng Đoàn Khuê.
Chia sẻ với thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, ông Nguyễn Thiện Nhân tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền bối đã có hy sinh to lớn trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và đặt nền móng vững chắc cho sự vững mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.
Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các tầng lớp nhân dân luôn khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cha anh, noi gương các bậc tiền bối, thế hệ trẻ ngày nay cùng chung sức với nhân dân cả nước dựng xây, phát triển đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước.
Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và chúc mừng nguyên Tổng bí thư - thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước - đại tướng Lê Đức Anh, đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thu.
Thông tin về tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước trong năm 2014, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn: bằng kinh nghiệm và uy tín cá nhân của mình, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh tiếp tục đóng góp cho Ban chấp hành Trung ương Đảng và quân đội trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.