Tuổi trẻ Quảng Nam xuất phát hành trình về các địa chỉ đỏ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/03/2021 17:48 GMT+7

Hành trình về nguồn, tìm về các địa chỉ đỏ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của đông đảo của các bạn đoàn viên, thanh niên.

Sáng 20.3, tại di tích Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức xuất quân hành trình về nguồn “Trẻ mãi một thời”, với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.

Đoàn tham quan, nghe thuyết minh tại Khu trưng bày hiện vật Mẹ Việt Nam anh hùng

ẢNH: NAM THỊNH

Hành trình sẽ đi đến các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; Khu sinh hoạt truyền thống Thanh thiếu nhi Nước Oa; Khu di tích Bộ tư lệnh Quân khu V... Ngoài ra, tổ chức chương trình Ký ức vui vẻ nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Lê Quang Quỳnh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho biết hành trình về nguồn “Trẻ mãi một thời” nằm trong chuỗi các hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hành trình sẽ là dịp để tuổi trẻ tri ân những vùng đất, những con người. Và hơn hết là dịp để tuổi trẻ đi để học, để thấy, cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc những bài học ân tình.

Theo anh Quỳnh, đây là dịp nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời, thể hiện sự tri ân của lớp trẻ đối với các thế hệ đi trước đã không tiếc thân mình hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

“Đi về địa chỉ đỏ, đến những vùng căn cứ kháng chiến ngày xưa hay mở rộng hơn là căn cứ lòng dân. Bởi không có lòng dân thì không có hầm nào đủ sâu, không có địa đạo nào đủ dài để người chiến sĩ đi hết con đường cách mạng”, anh Quỳnh nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.