Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng

26/08/2019 22:33 GMT+7

Tối 26.8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật tổng kết đợt hoạt động Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Sơn Minh Thắng cùng nhiều đại biểu đại diện các bộ, ngành T.Ư đã tới dự.

Tuyên dương 50 công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc

Báo cáo của T.Ư Đoàn cho biết, sau 9 tháng triển khai đợt thi đua cao điểm, đợt hoạt động cao điểm "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" diễn ra trên khắp cả nước đã tạo sự lan tỏa và hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn và các tầng lớp nhân dân.
Đợt hoạt động không chỉ khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam về Bác Hồ kính yêu mà còn là cơ hội để các cấp bộ Đoàn triển khai tích cực các phong trào, hành động cách mạng, góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong thanh thiếu nhi.
di-chuc-bac-ho

Các đại biểu thanh niên tiên tiến dự lễ tổng kết

Ảnh Bảo Anh

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, cho biết trong 9 tháng qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai trên 32.000 công trình thanh niên làm theo lời Bác, hàng triệu phần việc làm theo lời Bác.
Mỗi công trình, phần việc là sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi, “hăng hái xung phong, không ngại khó khăn”, bền chí, bền lòng, quyết tâm thực hiện để góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thân của người dân, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng đất nước.
Qua các hoạt động, phong trào, các cấp bộ Đoàn đã phát hiện, tuyên dương hơn 35.000 điển hình thanh thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, có 392 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019. 
le-quoc-phong

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tổng kết đợt hoạt động

Ảnh Bảo Anh

“50 công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc được lựa chọn, tuyên dương trong chương trình tổng kết tối hôm nay là những kết quả sinh động, cụ thể trong việc làm theo lời Bác của tuổi trẻ trong đợt hoạt động”, anh Lê Quốc Phong nói.

Sắt son niềm tin với Đảng

Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, tiếp nối đợt hoạt động trong 9 tháng qua, bắt đầu từ hôm nay, tuổi trẻ Việt Nam chính thức bước vào đợt thi đua, hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động trong toàn Đoàn và kêu gọi tuổi trẻ cả nước tích cực thi đua triển khai đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn từ tháng 9.2019 đến tháng 2.2020, nhằm khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng.
di-chuc-bac

Chương trình nghệ thuật tái hiện các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ Việt Nam thực hiện và làm theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh Bảo Anh

"Mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ cần tiên phong, gương mẫu đi đầu đảm nhận những việc mới, việc khó, triển khai thực hiện các công trình, phần việc, đề án tham gia phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước, biến tình cảm của tuổi trẻ với Đảng, Bác Hồ kính yêu thành những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Tạo nhiều môi trường, điều kiện thuận lợi để đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh", anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Xung kích làm chủ khoa học, công nghệkhởi nghiệp sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Bác Hồ của chúng ta đã trọn đời vì nước, vì dân. Người luôn đau đáu nỗi đau đất nước chia cắt, luôn mong muốn đến ngày hòa bình, thống nhất đất nước. Người dành tình cảm sâu sắc cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thành niên, thiếu nhiên và nhi đồng. Bác luôn thấu hiểu sâu sắc và đánh giá cao vai trò của thanh niên. Chúng ta nhận thức bài học quý giá rằng, nhớ Bác, học Bác và làm theo Bác để mỗi người làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ của mình.

Thực hiện Di chúc của Người, trong 50 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, lớp lớp thanh niên luôn hăng hái đi đầu, trở thành lực lượng xung kích trong các phong trào đấu tranh cách mạng, đối mặt với kẻ thù trong các vùng bị tạm chiếm, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

vo-van-thuong

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ

Ảnh Bảo Anh

Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, di huấn thiêng liêng mà Người để lại cho thanh niên, sự lãnh đạo của Đảng và tin yêu của nhân dân tiếp tục là cội nguồn sức mạnh để thanh niên luôn ngày đêm ra sức học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện.

“Thanh niên phải là lực lượng xung kích trong làm chủ khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng, nêu cao tinh thần tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần; chung sức cùng cộng đồng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, chăm lo cho thiếu nhi”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

 
lam-theo-loi-Bac

Tuyên dương 50 công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc

Ảnh Bảo Anh

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đoàn cần kiên trì và sáng tạo hơn nữa trong tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Đoàn cần khởi xướng tổ chức nhiều phong trào phù hợp, khơi gợi sức trẻ của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên sáng tạo, tình nguyện, đóng góp tích cực vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

“Với sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào thế hệ trẻ, tôi tin rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ xung kích tiến lên trong mọi lĩnh vực, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác Hồ kính yêu”, ông Võ Văn Thưởng kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.