Tưởng bị hành kinh nào ngờ bé gái nhét dị vật vào 'vùng kín'

10/11/2015 15:40 GMT+7

(TNO) Tưởng con dậy thì quá sớm khi mới 7 tuổi đã khiến hành kinh, ba mẹ đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) khám chữa. Tuy nhiên, đến đây, gia đình mới tá hỏa khi biết nguyên nhân là do bé nhét dị vật vào 'vùng kín' của mình.

(TNO) Tưởng con dậy thì quá sớm khi mới 7 tuổi đã khiến hành kinh, ba mẹ đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) khám chữa. Tuy nhiên, đến đây, gia đình mới tá hỏa khi biết nguyên nhân là do bé nhét dị vật vào 'vùng kín' của mình.

Dị vật được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi - Ảnh: Nguyên MiDị vật được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi - Ảnh: Nguyên Mi
Hôm nay (10.11), bác sĩ Lê Thanh Hùng, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết các trường hợp dị vật mắc kẹt trong âm đạo thường gặp ở bé gái.
Các bé nhỏ thường nghịch phá nhét dị vật vào chỗ kín một cách không có chủ ý, còn đối với trẻ lớn hơn thì do tò mò muốn khám phá bản thân.
Bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp một bé gái 7 tuổi được mẹ đưa đến khám vì nghĩ con bị hành kinh quá sớm. Tuy nhiên, bác sĩ Huỳnh Thoại Loan, Trưởng khoa Thận nội tiết - Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết: Qua siêu âm, chụp MRI và thăm khám, các bác sĩ xác định có bé bị ra máu âm đạo do một khối xơ trông như một mảnh của miếng lưới nằm bám chặt vào bên trong âm đạo gây tổn thương.
Dị vật mắc kẹt lâu ngày và đã bám chặt vào mặt trong của đường sinh dục của bệnh nhi. Vì vậy, các bác sĩ phải mất hơn một giờ mới có thể lấy mảnh lưới này ra ngoài.
Một trường hợp khác là bé gái 3 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Bé được đưa đến khám vì "vùng kín" chảy dịch và có mùi hôi kéo dài. Mẹ bé cứ nghĩ con bị viêm đường tiết niệu.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện ra có một cái kẹp tóc dài 3cm nằm sâu bên trong "vùng kín" của bé. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạnh viêm nhiễm của bệnh nhi. Các bác sĩ cũng đã phải làm thủ thuật để lấy dị vật cho bé.
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Chí, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi đồng 1, việc chơi nghịch để dị vật “lạc” vào "vùng kín" của bé gái, nếu không phát hiện sớm sẽ gây viêm nhiễm vùng âm hộ. Tình trạng này kéo dài có thể tạo các ổ mủ nằm sâu rất khó chữa. Thậm chí, lâu ngày, nó có thể làm thủng vách bàng quang âm đạo.
“Thường, các bé không hề nghĩ rằng việc nhét vật gì đó vào cơ thể có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, các bé thường giấu ba mẹ vì sợ bị la mắng”, bác sĩ Hùng nói.
Vì vậy, bác sĩ Hùng khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng, chú ý đến trẻ nhỏ khi chơi đùa, không để trẻ nhét dị vật vào cơ thể mình để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.