Tượng đài bị sét đánh hỏng do không có cột thu lôi

21/05/2015 08:03 GMT+7

Trao đổi với báo chí ngày 20.5, ông Hà Hải Dương, Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan chức năng của thị xã đang làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ tượng đài văn hóa của thị xã bị sét đánh vỡ phần chóp vào sáng 16.5.

Trao đổi với báo chí ngày 20.5, ông Hà Hải Dương, Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan chức năng của thị xã đang làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ tượng đài văn hóa của thị xã bị sét đánh vỡ phần chóp vào sáng 16.5.

Tượng đài văn hóa Đông Triều và Phần chóp tượng đài văn hóa Đông Triều bị sét đánh hỏng (ảnh nhỏ)Tượng đài văn hóa Đông Triều và Phần chóp tượng đài văn hóa Đông Triều bị sét đánh hỏng (ảnh nhỏ)
Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 5 giờ sáng 16.5, sau cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm sét, người dân phát hiện phần chóp của tượng đài bị vỡ. Một khối đá nặng hàng trăm ký từ gần đỉnh chóp rơi xuống đất khiến một số hạng mục phía dưới hư hại. Rất may, khi xảy ra vụ việc, do trời mưa to lại sáng sớm nên không có người qua lại khu vực này.
Tượng đài văn hóa Đông Triều nằm ở xã Hồng Phong, cao 18 m, nặng hơn 1.000 tấn, có tổng vốn đầu tư 25 tỉ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2010 và hoàn thành vào tháng 7.2014. Tuy nhiên, sau sự vụ trên, người ta mới phát hiện ra công trình có chiều cao dễ bị sét đánh lại không có cột thu lôi, chống sét.
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, công trình có nhiều sắt thép, cao đến 18 m lại đặt ở vị trí “đồng không mông quạnh” như thế mà không có hệ thống chống sét là một lỗi sơ đẳng trong xây dựng. “Nếu không sớm lắp hệ thống chống sét, tượng đài sẽ còn bị sét đánh tiếp”, chuyên gia này cảnh báo.
Hiện trên thân tượng đài đã lộ ra nhiều vết nứt cho thấy chất lượng công trình kém. Đặc biệt, chân tượng đài có hiện tượng lún sụt với những kẽ hở lớn ở chân đế. Ông Hà Hải Dương cho biết nếu nguyên nhân do khách quan thì địa phương sẽ bỏ tiền ngân sách ra sửa chữa, còn nếu lỗi do thi công thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Dự kiến, ngày 21.5, nhà thầu - Công ty CP TNHH mỹ thuật hữu nghị Hà Nội - sẽ trình phương án khắc phục, sửa chữa tượng đài. Công việc sửa chữa phải hoàn thành trước ngày 8.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.