Gerard Pique đồng tổ chức giải đánh bong bóng thế giới đầu tiên

La Vi
La Vi
18/10/2021 15:57 GMT+7

Lấy cảm hứng từ một loạt video gây sốt, giải vô địch bong bóng thế giới đầu tiên - Ballon World Cup - đã diễn ra tại tỉnh Tarragona (Tây Ban Nha).

Ballon World Cup được tổ chức bởi danh thủ bóng đá Gerard Pique của câu lạc bộ Barcelona và hiện tượng mạng xã hội Ibai Llanos.

Luật chơi rất đơn giản: người chơi phải đánh quả bóng bay lên và họ sẽ ghi điểm nếu đối thủ không ngăn được bóng chạm đất.

Nhà vô địch mùa giải Ballon World Cup đầu tiên.

cnn

"Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người tham gia như thế này. Vài ngày qua, tôi bắt đầu cảm thấy có rất nhiều người sẽ tham gia", anh Ibai Llanos chia sẻ.

Anh Ibai Llanos cho biết đã có khoảng vài triệu người theo dõi video trực tuyến của chương trình và đạt 650.000 người xem cùng lúc.

Các đội từ 32 nước đã tham gia mùa giải đầu tiên của Ballon World Cup. Nhà vô địch đầu tiên của giải đấu này là Francesco De La Cruz của Peru, sau khi đánh bại Jan Spiess người Đức trong trận chung kết. Trận chung kết diễn ra trong một căn phòng có rất nhiều đồ đạc và một chiếc ô tô.

Người chơi phải giữ cho bóng bay không được chạm đất.

reuters

Nhà vô địch Francesco De La Cruz chia sẻ: "Thật sự là tôi vẫn không thể tin được. Tôi đã không nghĩ tôi có thể chiến thắng vì Đức là một đối thủ đáng gờm. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.