Tướng Iran xem lực lượng Mỹ ở vùng Vịnh là ‘mục tiêu’

13/05/2019 14:59 GMT+7

Chỉ huy không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho rằng lực lượng quân sự Mỹ ở vùng Vịnh từng là mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng nay trở thành “mục tiêu” và “cơ hội”.

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng, bao gồm nhóm tàu sân bay tác chiến USS Abraham Lincoln và máy bay ném bom B-52, đến Trung Đông với cáo buộc Iran chuẩn bị tấn công, theo AFP.
“Một tàu sân bay Mỹ chở ít nhất 40-50 máy bay cùng 6.000 binh sĩ trước đây là mối đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, giờ đây lực lượng này là mục tiêu và mối đe dọa trở thành cơ hội”, hãng tin ISNA ngày 12.5 dẫn lời chỉ huy không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh cho biết.
“Nếu Mỹ có bất kỳ động thái nào, chúng tôi lập tức đáp trả”, ông Hajizadeh cảnh báo.
[VIDEO] Tướng Vệ binh Cách mạng Iran xem lực lượng Mỹ ở vùng Vịnh là "mục tiêu", "cơ hội"
Trả lời phỏng vấn đài CNBC cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh việc triển khai lực lượng là cần thiết do có thông tin tình báo về nguy cơ Iran sắp tiến hành tấn công.
“Trong tình huống Iran quyết định tấn công, đe dọa lợi ích của Mỹ dù là ở Iraq, Afghanistan, Yemen hoặc bất cứ nơi nào tại Trung Đông, chúng tôi sẵn sàng có biện pháp đối phó phù hợp ngay lập. Tuy nhiên, mục đích của chúng tôi không phải là gây chiến”, ông Pompeo nói.
Chỉ huy không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh lưu ý lực lượng Mỹ ở vùng Vịnh trở thành “mục tiêu” Reuters
Giới chuyên gia và một số quan chức Mỹ nhận định khó có khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Iran ngoài khẩu chiến, theo Reuters.
Trong cuộc họp với quốc hội, tân Tư lệnh IRGC Hossein Salami cho hay Mỹ đã đắt đầu “chiến tranh tâm lý” bởi vì triển khai lực lượng đến và đi khỏi khu vực chỉ là “chuyện bình thường”.
Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ khôi phục hoạt động làm giàu uranium cấp độ cao và “thu hẹp” việc thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cụ thể là sẽ tăng mức độ làm giàu uranium, sau khi Washington tuyên bố điều tra tàu sân bay cùng máy bay ném bom đến khu vực.
[VIDEO] Máy bay B-52 Mỹ hạ cánh tại căn cứ ở Trung Đông để răn đe Iran
Iran có động thái trên nhằm buộc các đồng minh của Mỹ ở châu Âu tăng cường nỗ lực bảo vệ thỏa thuận hạt nhân sau khi chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này và tăng cường biện pháp trừng phạt Iran.
Đáp lại, chính phủ Tổng thống Trump hôm 8.5 áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào ngành công nghiệp khai khoáng của Iran. Theo đó, Washington sẽ trừng phạt bất kỳ ai mua sắt, thép, nhôm và đồng của Iran.
Trước đó, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả quốc gia nhập khẩu dầu thô Iran. Ngành công nghiệp khai khoáng là nguồn thu ngoại tệ lớn, đứng hàng thứ 2 sau dầu mỏ ở Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.