Tương lai biến động của các lão tướng trước thềm V-League 2020

06/02/2020 15:49 GMT+7

Đều là những cầu thủ đã từng nhiều năm chinh chiến trên các sân cỏ Việt Nam, thế nhưng tương lai của các lão tướng này trước thềm mùa giải mới 2020 lại đang diễn biến theo những chiều hướng khác nhau.

*Khó khăn tìm bến đỗ mới

Sau khi chia tay đội bóng từng nhiều năm gắn bó là Bình Dương, Nguyễn Anh Đức - tiền đạo ghi bàn thắng quyết định vào lưới Malaysia để mang về chức vô địch AFF Cup 2018 cho ĐT Việt Nam hiện vẫn chưa tìm được CLB mới. Chân sút này đã liên hệ với CLB TPHCM nhưng đội bóng Sài thành đã quyết định không ký hợp đồng với anh. Nguyên nhân là do tiền đạo này đã nhiều tuổi (35 tuổi) và không còn phù hợp với triết lý xây dựng đội bóng trẻ của HLV Chung Hae-seong. Hiện tại, Anh Đức vẫn đang phải tự tập chay và tìm kiếm bến đỗ mới để có thể góp mặt ở V-League 2020.

Anh Đức vẫn chưa thể tìm CLB mới đầu quân

Độc Lập

*Ra đi tìm thử thách mới

Một số lão tướng quyết định chia tay đội bóng cũ, ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Trong đó đáng chú ý nhất là Lê Tấn Tài – đồng đội của Anh Đức ở Bình Dương mùa giải trước. Năm nay đã bước sang tuổi 36 nhưng Lê Tấn Tài vẫn là một chiến binh bền bỉ ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ở mùa giải 2019, trong khi các đồng đội từng đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008 cùng anh, phần lớn đã giải nghệ thì Tấn Tài vẫn là trụ cột của Bình Dương. Trước thềm mùa giải 2020, Tấn Tài chuyển tới đầu quân cho tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và hứa hẹn sẽ mang kinh nghiệm dày dạn của mình góp sức cho đội bóng tân binh này trong chiến dịch trụ hạng ở V-League 2020.

Lê Tần Tài rời Becamex Bình Dương đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Khả Hòa

Cũng ra đi tìm thử thách mới là 2 lão tướng nhập tịch của bóng đá Việt Nam: Hoàng Vũ Samson (32 tuổi) và Đỗ Merlo (35 tuổi). Sau nhiều năm gắn bó với SHB.Đà Nẵng và 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới V-League, năm nay Đỗ Merlo chuyển tới khoác áo Nam Định. Không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng tiền đạo nhập tịch gốc Argentina này vẫn là chân sút nguy hiểm và hứa hẹn sẽ giúp đội bóng thành Nam ghi được nhiều bàn thắng hơn ở V-League 2020.

Trong khi đó, sau nửa mùa giải khoác áo Quảng Nam và giúp đội bóng này trụ hạng thành công, Hoàng Vũ Samson quyết định đầu quân cho Thanh Hóa. Hiện là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League với 182 bàn thắng, cựu tiền đạo của Hà Nội được trông đợi sẽ giúp đội bóng xứ Thanh lấy lại vị thế của một ứng cử viên vô địch, sau một mùa giải thảm họa (phải đá play-off với Phố Hiến - á quân giải hạng Nhất)

Hoàng Vũ Samson trong màu áo Quảng Nam. Nay anh cập bến Thanh Hóa

VPF

*Tiếp tục cống hiến cho CLB

 Trong khi đó, có những lão tướng lại chọn cách ở lại để cống hiến những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình cho đội bóng hiện tại.

Đều là các cựu tuyển thủ quốc gia và cùng bước sang tuổi 32 (sinh năm 1988), Phạm Thành Lương và Đinh Thanh Trung đều sẽ tiếp tục gắn bó với CLB hiện tại của mình (Hà Nội và Quảng Nam) ít nhất là thêm một mùa giải nữa. Với năng lực chuyên môn và tác phong sinh hoạt mẫu mực của mình (ở trong cũng như ngoài sân cỏ), những cựu Quả bóng vàng Việt Nam này chắc chắn vẫn sẽ là những “đầu tàu” ở đội bóng của mình trong mùa giải mới 2020.

Ngoài ra có thể kể đến Nguyễn Ngọc Duy và Phạm Quốc Long ở tuổi 33 tiếp tục ở lại Sài gòn FC với hy vọng dìu dắt lớ[p trẻ.

Ngọc Duy và Quốc Long

Khả Hòa

Phạm Thành Lương vẫn nỗ lực cùng Hà Nội

VPF

Đinh Thanh Trung vẫn ở lại dẫn dắt Quảng Nam

VPF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.