Tương lai của Cristiano Ronaldo được định đoạt vài giờ trước kỳ chuyển nhượng kết thúc

Giang Lao
Giang Lao
01/09/2022 07:18 GMT+7

Đích thân HLV Erik ten Hag xác nhận: ‘Dĩ nhiên, Cristiano Ronaldo sẽ ở lại M.U’, nhưng các nguồn tin chuyển nhượng vẫn để ngỏ khả năng siêu sao Bồ Đào Nha rời khỏi sân Old Trafford ở những giờ cuối kỳ chuyển nhượng.

Hiện người đại diện của Cristiano Ronaldo, ‘siêu cò’ Jorge Mendes vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các khả năng cuối để thân chủ mình được chơi bóng ở giải Champions League với các trận vòng bảng sắp diễn ra giữa tuần sau.

Cristiano Ronaldo liệu có ở lại M.U như lời HLV Erik ten Hag xác nhận?

AFP

Trong đó các khả năng để Cristiano Ronaldo có thể gia nhập 1 đội bóng ở Champions League hiện chỉ còn là Napoli (Ý), và gây sốc nhất là sẽ gia nhập Chelsea nếu vài giờ tới CLB này không thành công thương vụ mua tiền đạo Aubameyang từ Barcelona.

Vì sao Manchester United mua Antony với mức giá lên đến 100 triệu euro?

Tuy vậy, HLV Erik ten Hag của M.U trong cuộc họp báo trước trận gặp Leicester lúc 2 giờ rạng sáng 2.9 xác nhận: “Cristiano Ronaldo chắc chắn không chia tay M.U. Tôi luôn bảo đảm cậu ấy có trong kế hoạch của mình bất kể sự có mặt của Antony hay không. Chúng tôi cần những cầu thủ chất lượng cho mọi trận đấu. Vì vậy, điều này đã được thể hiện từ đầu khi tôi đến đây, và rất rõ ràng, Cristiano Ronaldo luôn có trong mọi kế hoạch của tôi”.

Trong khi đó, nói về khả năng M.U có mua thêm cầu thủ nào nữa hay không sau khi vừa chiêu mộ ngôi sao tấn công Antony với mức giá 100 triệu euro và thủ môn Dubravka, HLV Erik ten Hag cho biết: “Kỳ chuyển nhượng của chúng tôi có lẽ sẽ kết thúc với những cầu thủ này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải cảnh giác và để ý tới thị trường. Còn lại, nhiều khả năng M.U sẽ bước vào các trận đấu trong tháng 9 và đến tháng 1 năm sau với đội hình hiện có trong tay. Dĩ nhiên, chúng tôi luôn muốn tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Nhưng thành phần hiện nay là nòng cốt của cả mùa giải, và tôi sẽ xây dựng tất cả từ đây”.

M.U hiện sau 2 trận ra quân đầu mùa để thua sốc trước Brighton 1-2 và Brentford 0-4 đã có lại 2 chiến thắng trước Liverpool 2-1 và Southampton 1-0, giúp HLV Erik ten Hag giành lại sự tự tin và đặt mục tiêu củng cố lại đội bóng từ đây hướng đến mục tiêu trở lại tốp 4 Ngoại hạng Anh.

Còn với Cristiano Ronaldo, trong 4 trận đầu mùa cùng M.U, siêu sao này chỉ thi đấu chính 1 trận, còn lại đều vào sân từ ghế dự bị và chưa thể hiện được phẩm chất siêu sao như vốn có, khi thi đấu thiếu động lực và sa sút nhiều về mặt thể lực, do chỉ để tâm vào việc tìm CLB mới đầu quân để thi đấu ở Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.