Tưởng niệm 140 năm ngày mất nhà soạn tuồng kiệt xuất Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu

26/06/2020 06:18 GMT+7

Ngày 25.6, Phòng VH-TT và Trung tâm VH-TT-TT H.Tuy Phước (Bình Định) đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 140 năm (1880 - 2020) ngày mất Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu - nhà soạn tuồng kiệt xuất , tại nhà thờ từ đường của ông ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước.

Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu (1822 - 1880), quê ở làng Nhơn Ân, xã Phước Thuận, H.Tuy Phước, Bình Định. Ông nổi tiếng văn hay, học giỏi nhưng chỉ thi đỗ ở bậc tú tài, nên dân gian hay gọi ông là cụ Tú Nhơn Ân. Theo Giáo sư Hoàng Chương, thành tựu sân khấu của Nguyễn Diêu có thể sánh ngang với người học trò thiên tài của mình, hậu tổ tuồng Đào Tấn. Nguyễn Diêu là tác giả của các vở tuồng: Ngũ hổ bình Liêu, Liệu đố...
Để tôn vinh ông, năm 2016, phần mộ của Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.