Tượng Nữ thần Tự do lấy cảm hứng từ… nông dân Ả Rập

04/12/2015 12:58 GMT+7

Các nhà nghiên cứu nói rằng tượng Nữ thần Tự do , được xem là biểu tượng của dân chủ và biểu tượng chào đón hàng triệu người nhập cư đến các bờ biển Mỹ, ban đầu lấy cảm hứng từ dự án mô tả một phụ nữ Ả Rập canh gác kênh đào Suez.

Các nhà nghiên cứu nói rằng tượng Nữ thần Tự do, được xem là biểu tượng của dân chủ và biểu tượng chào đón hàng triệu người nhập cư đến các bờ biển Mỹ, ban đầu lấy cảm hứng từ dự án mô tả một phụ nữ Ả Rập canh gác kênh đào Suez.

Tượng Nữ thần Tự do - Ảnh: ShutterstockTượng Nữ thần Tự do - Ảnh: Shutterstock
Theo trang tinDiscovery, phát hiện gần đây này khiến không ít người ở Mỹ “giật mình” giữa cao trào một cuộc tranh luận nóng hổi về việc những người tị nạn từ Syria và các nước đông người Hồi giáo khác tìm đến nước Mỹ.
Điêu khắc gia người Pháp Frederic Auguste Bartholdi được cho là đã nảy sinh cảm hứng trên trong chuyến đi đến Ai Cập trong vào thời gian từ năm 1855 - 1856.  Sau đó, ông đã thiết kế tượng Nữ thần Tự do, là “một phụ nữ mặc áo choàng tay cầm ngọn đuốc” mà ông gọi là “Ai Cập (hoặc sự tiến bộ) mang ánh sáng đến châu Á”.
“Ông Bartholdi đã sáng tác một loạt bức tranh, trong đó bức tượng bắt đầu là một nữ nông dân Ả Rập khổng lồ, dần dà tiến triển thành một nữ thần vĩ đại”, chuyên gia Edward Berenson đề cập vấn đề này trong bài viết được Viện nghiên cứu Smithsonian (do Mỹ tài trợ) dẫn lại.
Bức tượng trên được khánh thành vào năm 1886.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.