Tùy tiện

21/04/2018 07:36 GMT+7

Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh xã Thiệu Dương (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) phải hoàn trả số tiền thu phí đồng cỏ, tiền thế chấp của các hộ chăn nuôi trâu, bò cho người dân trước ngày 30.4 - đây là yêu cầu mà UBND TP.Thanh Hóa đưa ra hôm qua, sau khi kiểm tra việc thu phí trái quy định của nhà nước tại địa phương này.

Trong văn bản của UBND TP.Thanh Hóa không thấy nhắc đến các khoản “tự chế” như các hộ gia đình phải đóng tiền thế chấp khi mua máy gặt, máy cày bừa, thu phí dịch vụ 10% doanh thu khi nhận cày, bừa, gặt... là đúng hay sai. Luật Phí và lệ phí chắc chắn không quy định về những khoản này.
Nhưng câu hỏi lớn hơn cần được đặt ra là: Các khoản thu trái quy định, nghiệt ngã được hợp tác xã này áp dụng đã lâu, tại sao không được các cấp chính quyền biết đến? Chỉ đến khi báo chí thông tin, dư luận bức xúc mới được kiểm tra và giải quyết. Điều này cho thấy sự quản lý yếu kém ở địa phương và thể hiện rõ sự tận thu, tùy tiện và vô lý không thể chấp nhận được.
Câu chuyện này không nên chỉ dừng lại ở việc “xin lỗi” và “trả lại tiền cho dân” mà phải xử lý nghiêm đối với những cá nhân tổ chức sai phạm, bởi vì nó đã tạo ra tiền lệ rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những chính sách nông nghiệp, nông thôn tốt đẹp của Đảng, Nhà nước.
Chuyện lạm thu, tận thu phí và lệ phí đã từng được cảnh báo rất gay gắt trong chuyên đề giám sát của Quốc hội. Trong đó chỉ ra rằng, mức huy động đóng góp “tự nguyện” của người dân đã được thực hiện tùy tiện tại nhiều địa phương. Điều nghịch lý là, càng những vùng kinh tế khó khăn, thu nhập thấp thì mức đóng góp lại càng có xu hướng cao hơn các vùng khác. Thậm chí có địa phương, việc xác nhận những thủ tục hành chính liên quan đến lợi ích của người dân - vốn là dịch vụ công - cũng phải đóng lệ phí. Đau xót hơn, có tình trạng người dân không đóng các khoản “tự nguyện” có thể bị từ chối cung cấp dịch vụ công như khai sinh, khai tử.
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cái chính vẫn do chính quyền buông lỏng, tùy tiện, cơ quan giám sát chưa làm hết trách nhiệm.
Thứ đến cũng cần phải nói thêm rằng, trên thực tế khi nộp phí và lệ phí, không mấy người dân chúng ta hỏi phí, lệ phí này được quy định ở đâu? Ai ban hành? Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm thu. Theo luật, phí và lệ phí phải được hội đồng nhân dân thông qua, không một cơ quan nào có thể tự ban hành. Người dân, nếu quyết đòi hỏi chính đáng quyền và nghĩa vụ của mình thì có muốn lạm thu, e cũng khó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.