Tuyển Ả Rập Xê Út chốt danh sách chuẩn bị trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/08/2021 16:23 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) ngày 24.8 đã công bố danh sách 25 tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho 2 lượt trận đầu bảng B vòng loại World Cup 2022 gặp Việt Nam và Oman.

Danh sách lần này không có nhiều thay đổi so với đội hình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trong tháng 6, ngoại trừ 3 cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương hoặc không đảm bảo phong độ. Trước đó, HLV Herve Renard của tuyển Ả Rập Xê Út đã trực tiếp đến sân xem một số trận ở giải hàng đầu nước này để theo dõi phong độ của các tuyển thủ trước khi lên danh sách triệu tập, trong đó có 9 cầu thủ từ CLB Al-Hilal.

HLV Herve Renard (bên trái, dãy phía trên) theo dõi một trận đấu ở giải hàng đầu Ả Rập Xê Út

SAFF

Danh sách 25 cầu thủ tuyển Ả Rập Xê Út lần này có 4 thủ môn, trong đó Zaid Al-Bawardi lần đầu tiên được gọi. Ở hàng phòng ngự, ngoại trừ sự vắng mặt của hậu vệ xuất sắc Hassan Tambakti do chấn thương, chiến lược gia người Pháp không thay đổi nhân sự ở tuyến này với Yasser Al-Shahrani, Mohammed Al-Breik, Ali Al-Bulaihi, Mohammed Al-Khabrani, Sultan Al-Ghanam, Saud Abdulhamid, Abdullah Madu, Abdulelah Al-Amri.

6 tuyển thủ Việt Nam bị đau, HLV Park gấp rút bổ sung nhân sự

Ở tuyến trên, HLV Renard đặc biệt quan tâm đến tuyến tiền vệ khi triệu tập đến 11 cầu thủ, trong đó tăng cường thêm Mohamed Kanno, Ayman Yahya. Đây là tuyến được xem là sức mạnh chính của tuyển Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, trong bối cảnh các tiền đạo đều không thi đấu thường xuyên ở giải quốc nội.

Sân Mrsool Park, nơi tuyển Việt Nam sẽ gặp Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu bảng B

SAFF

Sức mạnh của tuyển Ả Rập Xê Út vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ và khả năng chớp thời cơ ghi bàn của 4 tiền vệ Salman Al-Faraj (đội trưởng), Fahad Al-Muwallad, Abdulrahman và Ghareeb, Salem Al-Dawsari. Vì vậy, để chuẩn bị cho trận Việt Nam và Oman, HLV Renard chỉ gọi 2 tiền đạo là Abdullah Al-Hamdan, Saleh Al-Shehri, đều đang chơi cho CLB Al-Hilal.
Theo kế hoạch của ông Renard, tuyển Ả Rập Xê Út sẽ bắt đầu tập trung vào ngày 28.8 sau khi vòng 3 giải hàng đầu quốc nội diễn ra từ ngày 25 - 27.8. Đây được xem là một bất lợi cho tuyển Ả Rập Xê Út khi họ có rất ít ngày để tập luyện cùng nhau trước khi đón tiếp tuyển Việt Nam trên sân nhà Mrsool Park (Riyadh) ở lượt trận đầu bảng B vòng loại World Cup 2022 vào lúc 1 giờ ngày 3.9 (theo giờ VN), trước khi đến sân Oman 5 ngày sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.