Tuyên án đường dây làm giả hàng trăm hồ sơ cấp sổ đỏ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/11/2020 08:04 GMT+7

TAND Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) tuyên án đường dây làm giả hàng trăm hồ sơ cấp sổ đỏ.

Chiều 25.11, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tuyên phạt Trần Văn Thôi (52 tuổi) 6 năm 6 tháng tù, Phan Viết Tiến (49 tuổi) 4 năm tù, Trịnh Duy Văn (61 tuổi) và Lê Sơn (56 tuổi) cùng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Các bị cáo còn bị phạt bổ sung 90 triệu đồng.

Cái kết cho nhóm làm giả hồ sơ đất đai rồi nhúng vào chậu cà phê

Theo cáo trạng, Thôi biết nhiều người có đất ở P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vì không có hồ sơ nguồn gốc đất do phường xác nhận trước năm 2004.
Tháng 8.2015, Thôi sang Thái Lan đặt làm giả con dấu chức danh chủ tịch phường cũ, con dấu Sở Địa chính nhà đất với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Thôi nhúng các hồ sơ giả vào nước pha cà phê, phơi khô cho giống hồ sơ cũ và cùng Tiến bán hồ sơ giả giá 1,5 - 4 triệu đồng/bộ. Tổng cộng Thôi làm giả 238 hồ sơ.
Cũng trong đường dây này, năm 2014, nhiều người dân liên hệ Trịnh Duy Văn (cán bộ địa chính UBND P.Hòa Khánh Nam) nhờ làm sổ đỏ và Văn đã hướng dẫn người dân liên hệ Lê Sơn làm giả hồ sơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.