Tuyển Anh chỉ bị UEFA phạt rất nhẹ trước trận chung kết

11/07/2021 06:29 GMT+7

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chỉ bị UEFA phạt nhẹ cho các lỗi xảy ra trên sân Wembley ở trận bán kết tuyển Anh gặp Đan Mạch.

Trước khi trận chung kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Ý diễn ra lúc 2 giờ ngày 12.7 (giờ VN) trên sân Wembley, Liên đoàn bóng đá châu Âu (EUFA) đã ra án phạt với FA cho những lỗi xảy ra trên sân Wembley trong trận Anh thắng Đan Mạch 2-1 ở bán kết.
Ở trận đấu nêu trên, CĐV Anh đã gây rối, la hét trong khi Quốc ca Đan Mạch được cử lên. Ngoài ra, một CĐV còn chiếu đèn laser vào mắt thủ thành Kasper Schmeichel khi thủ môn Đan Mạch chuẩn bị bắt quả phạt 11m của Harry Kane. FA còn bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng trong trận bán kết.
Tuy nhiên, với 3 lỗi này, FA chỉ bị phạt 30.000 EURO, một mức phạt được xem là khá nhẹ.

Người hâm mộ tuyển Anh rất máu lửa

Reuters

Ở trận chung kết EURO 2020 vào rạng sáng mai (giờ VN), số CĐV Anh được phép vào sân tăng lên 80.000 người, nhiều hơn 20.000 so với bán kết. CĐV Anh được xem rất máu lửa nên FA và BTC sân Wembley phải vất vả hơn để giữ trật tự và tránh bị phạt. Người hâm mộ bóng đá thế giới kêu gọi FA phải tìm ra người chiếu đèn laser vào mắt thủ thành Kasper Schmeichel để cấm vào sân vĩnh viễn, bởi đây là hành động phi thể thao không thể chấp nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.