Tuyển Anh thất hứa với khán giả nhà

12/05/2016 11:32 GMT+7

HLV Roy Hodgson quyết định dời thời gian công bố danh sách đội hình dự EURO 2016 sang ngày 16.5 thay vì 12.5 như dự kiến.

HLV Roy Hodgson quyết định dời thời gian công bố danh sách đội hình dự EURO 2016 sang ngày 16.5 thay vì 12.5 như dự kiến. Nhà cầm quân 68 tuổi muốn có thêm thời gian quan sát các cầu thủ cũng như tìm phương án thay thế đối với các trường hợp chấn thương.

HLV Roy Hodgson (phải) yêu cầu dời ngày công bố danh sách dự EURO - Ảnh: AFP
Sau cuộc họp với các trợ lý Ray Lewington và Gary Neville, HLV Roy Hodgson quyết định lùi ngày công bố 23 cái tên sẽ đến Pháp. Theo đó, vào ngày 16.5, tuyển Anh sẽ chính thức đưa ra danh sách đội hình dự EURO.
Nhà cầm quân 68 tuổi lý giải, ông muốn có thêm thời gian để dự khán vòng cuối cùng Premier League nhằm soi chân các ứng cử viên. Việc này có tác dụng hạn chế khả năng cầu thủ được chọn sẽ dính chấn thương ở vòng đấu cuối và tuyển Anh phải tìm người thay thế.
Thêm nữa, Roy Hodgson cũng cần xác định rõ hơn khả năng dự EURO của các trường hợp vừa quay trở lại sau chấn thương như đội trưởng Jordan Henderson (Liverpool) hay Jack Wilshere (Arsenal). HLV tuyển Anh rất kì vọng về hai cầu thủ trên nhưng ông vẫn cần kiểm tra phong độ của họ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Hodgson phải tìm phương án thay thế Danny Welbeck trước thông tin anh nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương - Ảnh: AFP
Lại thêm, Danny Welbeck đã được xác định phải phẫu thuật vì vỡ sương sụn đầu gối phải trong trận Arsenal gặp Man City cách đây ít ngày. Cầu thủ 26 tuổi cần 9 tháng để hồi phục nên chắc chắn ngồi nhà xem EURO qua tivi. Hodgson đã đặt kì vọng rất lớn vào tiền đạo của Arsenal và chừa sẵn cho anh một vị trí trong đội hình. Do vậy, sự vắng mặt của Welbeck buộc HLV tuyển Anh phải loay hoay tìm phương án thay thế.
Nhà cầm quân 68 tuổi buộc phải chọn gọi tiền đạo hoặc cầu thủ đá cánh để thế chỗ Welbeck. Trên thực tế, việc gọi thêm tiền đạo sẽ trở nên thừa thải ở tuyển Anh khi “Tam sư” đang có nhiều “mũi nhọn” tấn công như Jamie Vardy, Wayne Rooney,…
Nhiều khả năng, Roy Hodgson sẽ ưu tiên triệu tập cầu thủ chuyên chơi ở cánh trong tình hình tuyển Anh đang gặp bất ổn ở khu vực này. Do vậy, Theo Walcott (Arsenal), Michail Antonio (West Ham), Jesse Lingard (Man Utd), Marc Albrighton (Leicester City) hay Andros Townsend (Newcastle) sẽ có vé vớt dự EURO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.