Tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tiếp tục bị lên án

15/07/2014 01:17 GMT+7

Ngày 14.7, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce phản đối mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền đơn phương, phi lý của Trung Quốc (TQ) ở biển Đông.

Tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tiếp tục bị lên án
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce - Ảnh: ACOOS

Cụ thể tại buổi tiếp một phái đoàn gồm nhiều người Mỹ gốc Việt và gốc Philippines tại văn phòng ở bang California, ông Royce khẳng định: “Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, tôi cực lực phản đối những nỗ lực của CHND Trung Hoa tuyên bố chủ quyền đơn phương trên biển”. Chủ tịch Royce yêu cầu chính phủ TQ “tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền. Ông Royce cũng kêu gọi nước thành viên ASEAN cùng lên tiếng yêu cầu TQ chấm dứt các hành động hung hăng và đàm phán với thái độ chân thành.

Thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết S.RES.412 về tình hình an ninh châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có nội dung yêu cầu TQ rút giàn khoan phi pháp Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) ra khỏi vùng biển VN và trả mọi thứ về nguyên trạng như trước ngày 1.5.2014. Giới quan sát cảnh báo rằng hành động hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 của TQ đang tạo ra căng thẳng nguy hiểm ở biển Đông. Hôm qua, Tư lệnh Lực lượng trên không Thái Bình Dương Mỹ Herbert Carlisle cũng cảnh báo rằng căng thẳng ngày càng dâng cao khi TQ đẩy mạnh củng cố tuyên bố chủ quyền ở biển Đông và biển Hoa Đông, theo Kyodo News.

Bên cạnh đó, hãng tin CNA ngày 13.7 loan tin Đài Loan có thể sẽ hoàn tất sớm hơn dự kiến công trình xây bến tàu có thể tiếp tàu khu trục 3.000 tấn tại đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa nhưng đang bị Đài Bắc kiểm soát phi pháp. Trước đó, chính quyền Đài Loan ngang nhiên tuyên bố đặt  mục tiêu xây xong công trình phi pháp nói trên vào cuối năm 2015.

Tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tiếp tục bị lên án
Giàn khoan Hải Dương-981 và tàu Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển VN - Ảnh: Độc Lập

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.