Tuyên bố chung tại Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Kông mở rộng

06/07/2005 01:03 GMT+7

Ngày 5/7 tại TP Côn Minh (Trung Quốc), Hội nghị thượng đỉnh về sự hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 2 với sự tham dự của lãnh đạo chính phủ 6 nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar đã ra tuyên bố chung.

Tuyên bố nêu rõ các nước nói trên một lần nữa cam kết thực hiện tầm nhìn GMS, xác định thực hiện chương trình phát triển nhằm phát huy hết tiềm năng to lớn của mình, xóa bỏ đói nghèo và tạo ra sự phát triển bền vững cho tất cả các nước trong khu vực; quyết tâm đạt được tầm nhìn chung của tiểu vùng GMS thông qua việc tăng cường hơn nữa tính liên kết, khả năng cạnh tranh và tính cộng đồng. Trong bản tuyên bố chung, lãnh đạo chính phủ 6 nước GMS tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu thiên niên kỷ, nhấn mạnh đến chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải tiểu vùng trong những năm tới, đẩy mạnh việc hoàn thành mạng lưới liên kết bưu chính viễn thông, đảm bảo an ninh năng lượng, cải thiện môi trường đầu tư thương mại, thừa nhận và đánh giá cao vai trò thúc đẩy cũng như những đóng góp của khu vực tư nhân đối với sự tăng trưởng của các nước... Đặc biệt các vị thủ tướng nhất trí rằng nỗ lực phát triển của mỗi nước cũng như của tiểu vùng vẫn tập trung chủ yếu cho việc xóa bỏ đói nghèo; quyết tâm bảo vệ môi trường thiên nhiên và cam kết sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở lưu vực sông Mê Kông một cách hợp lý...

P.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.