Tuyển điền kinh Việt Nam chạy đà tốt cho ASIAD 2018

27/07/2018 08:36 GMT+7

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam sẽ dự tranh ASIAD 2018 thi đấu khá ấn tượng ở ngày thi đấu đầu tiên giải điền kinh quốc tế TP.HCM diễn ra ngày 26.7.

Nữ hoàng nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo khẳng định sức mạnh ở hố nhảy trong cuộc cạnh tranh với 12 VĐV còn lại. Thành tích mà Thu Thảo đạt được là 6m55, tốt hơn thành tích quốc tế tốt nhất mà cô đạt được ở giải điền kinh trong nhà châu Á (6m20), thấp hơn thành tích cao nhất của chính cô lập năm 2017 là 6m68.

Tuy nhiên đây là thành tích khá ấn tượng nhất là khi Thu Thảo đang trong quá trình điều chỉnh điểm rơi phong độ cho ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới ở Indonesia.

Bùi Thị Thu Thảo khẳng định sức mạnh trên hố nhảy xa Khả Hòa

Ở cự ly 800m nữ, Vũ Thị Ly không khó đoạt HCV với thành tích 2 phút 10 giây 81. Ở 800m nam, Dương Văn Thái vẫn một mình về đích với thành tích 1 phút 50 giây 62. Cả Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái đều đặt quyết tâm vươn đến thành tích cao hơn ở ASIAD.

Vũ Thị Ly dẫn đầu, thống trị cự ly trung bình 800m nữ Khả Hòa

Ở cự ly 400m nữ, á quân ASIAD Quách Thị Lan giành chiến thắng với thành tích 52 giây 85. Lan cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ tại giải nhưng thành tích vẫn chưa cao nhất. Tuy vậy cô đang chạy đà tốt để hướng đến việc đổi màu huy chương tại ASIAD.

Dương Văn Thái chưa có đối thủ xứng tầm tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM Khả Hòa

Ngoài những gương mặt chủ lực trên, các tuyển thủ quốc gia khác đều khẳng định được tài năng. Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV 5.000m với thành tích 16 phút 20 giây 26, Nguyễn Văn Lai HCV 5.000m nam với thành tích 14 phút 44 giây 71, Đỗ Quốc Luật HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nam với thành tích 9 phút 13 giây 83…

Quách Thị Lan chạy đà tốt cho ASIAD với tấm HCV 400m nữ Khả Hòa

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các VĐV chủ nhà TP.HCM có được thành tích ấn tượng như Lê Thị Mộng Tuyền HCV 100m nữ với thành tích 11 giây 84 cùng tấm HCV tiếp sức 4x100m nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.