Tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu là Cháu ngoan Bác Hồ

14/06/2015 06:05 GMT+7

Tối 13.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức lễ tuyên dương thiếu nhi là đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 8 năm 2015.

Tối 13.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức lễ tuyên dương thiếu nhi là đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 8 năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký T.Ư MTTQ VN Vũ Trọng Kim; Bí thư Đảng ủy khối cơ quan T.Ư Đào Ngọc Dung; Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tới dự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và anh Nguyễn Đắc Vinh trao danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cho thiếu nhi tiêu biểuChủ tịch nước Trương Tấn Sang và anh Nguyễn Đắc Vinh trao danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cho thiếu nhi tiêu biểu - Ảnh: Ngọc Thắng

T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tặng bằng khen tuyên dương 282 thiếu nhi là Cháu ngoan Bác Hồ, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 thiếu nhi, 6 cán bộ Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, đóng góp cho công tác Đội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh thiếu nhi được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động xã hội với những việc làm, hành động đẹp, dũng cảm cứu bạn, nhặt được của rơi trả lại người đã mất, giúp bạn vượt khó vươn lên. Chủ tịch nước mong muốn thiếu nhi là Cháu ngoan Bác Hồ tiếp tục gương mẫu trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt hơn nữa 5 điều Bác Hồ dạy, gương mẫu trong các hoạt động và phong trào thi đua của Đội TNTP, cùng với thiếu nhi cả nước học tập, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, mai này kế tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh, xây dựng phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, sánh vai với bạn bè năm châu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ, thiếu niên nhi đồng là chủ nhân tương lai của nước nhà, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Vì tương lai con em chúng ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu thật tốt. Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể, cha mẹ thầy cô tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi, tạo điều kiện và môi trường cho thiếu nhi được học tập, vui chơi, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ngăn chặn tệ nạn xã hội và các hành vi xâm hại đến trẻ em.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải, công tác Đội những năm tới sẽ chọn: Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là phong trào xuyên suốt và rộng khắp của đội viên và các tập thể Đội TNTP Hồ Chí Minh, khơi dậy trong mỗi đội viên ý thức, động lực thôi thúc vươn lên xứng danh Cháu ngoan Bác Hồ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.