Tuyển futsal Việt Nam sẽ cọ xát với đội bóng số 1 thế giới

27/08/2021 18:56 GMT+7

Trong thời gian tập huấn tại Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị VCK FIFA Futsal World Cup 2021, tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA môn futsal tại giải giao hữu tứ hùng.

Giải đấu tứ hùng sẽ được diễn ra từ ngày 28 - 31.8, tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với các đội chủ nhà Tây Ban Nha, Nhật Bản và Guatemala. Đây là những đối thủ rất mạnh và cũng sẽ tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021 sắp tới. Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, việc có những đối thủ mạnh để cọ xát sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển futsal Việt Nam tại đấu trường lớn nhất thế giới tới đây.

Tuyển futsal Việt Nam tập luyện các bài chiến thuật về cách phòng ngự cũng như tấn công

VFF

Với tuyển Tây Ban Nha thì chắc chắn tuyển futsal Việt Nam sẽ được áp dụng chiến thuật phòng thủ, bởi đây là đội bóng được đánh giá là ứng cử viên của VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Tuyển Nhật Bản cũng là đội bóng rất mạnh và hiện đang xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng FIFA. Cách đây 5 năm, tuyển Việt Nam đã từng gây bất ngờ khi đánh bại Nhật Bản tại tứ kết giải Asian Cup. Tuyển Guatemala cũng từng để thua 2-4 trước tuyển futsal Việt Nam tại VCK FIFA Futsal World Cup 2016 và màn tái đấu tới đây sẽ rất thú vị.

Nhà thi đấu Olivo Arena là nơi tập luyện của tuyển futsal Việt Nam tại Tây Ban Nha

VFF

Trong những buổi tập gần đây, HLV Phạm Minh Giang tiếp tục cho các cầu thủ rèn các bài chiến thuật về cách phòng ngự cũng như tấn công. Đặc biệt các bài tập từ tính huống cố định được rèn rất kỹ, bởi đó sẽ là cơ hội để ghi bàn thắng. Đặc biệt, khi đá với các đội mạnh hơn thì các pha cố định sẽ là nút thắt tạo nên bước ngoặt trận đấu nên các cầu thủ Việt Nam sẽ phải tận dụng tốt cơ hội.

Đội trưởng tuyển futsal Việt Nam Trần Văn Vũ

VFF

Khi được hỏi về cơ hội ở giải đấu sắp tới của tuyển futsal Việt Nam, đội trưởng Trần Văn Vũ đã tự tin chia sẻ trên website của Fifa.com: “Ở VCK FIFA Futsal World Cup lần này, đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu rất mạnh, có thể nói là mạnh hơn cả bảng C năm 2016 mà Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã từng tham dự, tôi và toàn đội đều hy vọng sẽ thi đấu thật tốt để lặp lại được thành tích lọt vào vòng 1/8 như giải 2016”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.