Tuyển gần 3.000 lao động vào Formosa: Chủ yếu là người Trung Quốc

06/09/2014 18:07 GMT+7

(TNO) Chiều nay 6.9, ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online xung quanh thông tin UBND tỉnh này chấp thuận cho Công ty THHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tuyển gần 3.000 lao động nước ngoài vào làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

(TNO) Chiều nay 6.9, ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online xung quanh thông tin UBND tỉnh này chấp thuận cho Công ty THHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tuyển gần 3.000 lao động nước ngoài vào làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

>> Trao trả tài sản cho nhà đầu tư bị mất cắp trong vụ gây rối tại Vũng Áng
>> Khởi tố 16 đối tượng kích động, gây rối tại Vũng Áng
>> Phó chủ tịch Hà Tĩnh: Đã kiểm soát được vụ xô xát ở Vũng Áng
>> Thông tin có vài vạn lao động Trung Quốc ở Formosa là không xác thực
>> 149 lao động Trung Quốc bị thương đã làm thủ tục xuất viện

Ông Lê Minh Đạo cho biết: Vừa qua, FHS đã có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chấp thuận để các nhà thầu của FHS (hoặc nhà thầu phụ) tuyển 8.426 lao động nước ngoài vào Khu kinh tế Vũng Áng thực hiện các hạng mục công trình của FHS.

Sau khi kiểm tra, xem xét đề nghị này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý về mặt chủ trương là sắp tới sẽ chấp thuận cho 8.426 lao động nước ngoài vào Khu kinh tế Vũng Áng làm việc. Tuy nhiên, số lao động này không phải vào Khu kinh tế Vũng Áng một lúc mà vào từng thời điểm cụ thể khác nhau để phục vụ các hạng mục công trình của FHS và điều này được các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh giám sát, quản lý chặt chẽ.

Từ chủ trương trên, ngày 5.9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chấp thuận cho FHS tuyển gần 3.000 lao động nước ngoài vào làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng, trong đó chủ yếu là lao động người Trung Quốc.

Tuyển gần 3.000 lao động vào Formosa: Chủ yếu là người Trung Quốc
Hiện tại có 1700 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Vũng Áng - Ảnh: Nguyễn Dũng

Đâu là lý do để UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận đề xuất tuyển lao động của FHS, trong lúc nguồn lao động phổ thông, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, có tay nghề… ở trong nước rất dồi dào?

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Khu kinh tế Vũng Áng có khoảng 26.000 lao động trong và ngoài nước đang làm việc. Trong đó có 3.700 lao động nước ngoài (lao động Trung Quốc là 1.700 người), số còn lại là lao động Việt Nam (khoảng 22.300 người).

Như vậy, nếu tính về tỷ lệ thì số lao động trong nước đã gấp hơn 6 lần số lao động nước ngoài và gấp hơn 13 lần lao động Trung Quốc. Điều này cho thấy chúng ta đang tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu tiên tuyển dụng lao động trong nước vào làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Lý do cơ bản nhất để UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho FHS tuyển dụng số lao động nước ngoài như trên vào làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng là vì trên thực tế có nhiều hạng mục công trình tại Khu kinh tế Vũng Áng lao động trong nước không thể đảm đương được, chẳng hạn như hạng mục công trình lò cao số 1, số 2 và số 3….

Đây là những hạng mục chính của công trình tại Khu kinh tế Vũng Áng mà theo ý kiến của FHS thì trên thế giới, lao động Trung Quốc có thể đảm đương công việc tốt nhất.

Đó là chưa kể đến việc, trong các quy trình, hạng mục và các khâu kỹ thuật cụ thể, vì nhà đầu tư và các nhà thầu của FHS chủ yếu là người Trung Quốc nên việc cơ quan chức năng chấp thuận cho một lượng nhất định lao động nước ngoài, trong đó có lao động Trung Quốc vào làm việc là điều cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, các nhà thầu phụ đẩy nhanh tiến độ thi công của công trình.

Nguyên Dũng (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.