
Trường nào còn xét nguyện vọng bổ sung ngành y, dược?
Trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung đang diễn ra, một số trường thông báo sẽ tiếp tục xét tuyển chỉ tiêu cho ngành y, dược và các ngành liên quan đến sức khỏe.
Trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung đang diễn ra, một số trường thông báo sẽ tiếp tục xét tuyển chỉ tiêu cho ngành y, dược và các ngành liên quan đến sức khỏe.
Ngày 16.8, tại chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 'Cơ hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung' của Báo Thanh Niên, các chuyên gia đã đưa ra những lời khuyên để thí sinh đạt được nguyện vọng trong đợt xét tuyển sắp tới.
14 giờ 30 ngày 16.8, Báo Thanh Niên tổ chức buổi thứ 18 chương trình tư vấn trực tuyến truyền hình về chủ đề 'Cơ hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung' tại: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.
Thí sinh H.P.V.P (thi THPT quốc gia tại tỉnh Bình Thuận) mới đây đã tìm đến thanh tra Bộ GD-ĐT (phía nam) nhờ tư vấn, hỗ trợ liên quan đến việc xét tuyển vào ĐH.
Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa có thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung nhiều ngành trong năm 2019.
Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ 28.8 các trường tiếp tục thực hiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 với các ngành còn chỉ tiêu.
Kỳ tuyển sinh vào các trường đại học năm nay xảy ra hiện tượng một số đại học nâng điểm chuẩn đầu vào để loại thí sinh. Điều này được dư luận quan tâm, phản đối do trường nâng điểm không phải vì chất lượng mà vì không có thí sinh theo học.
Đến thời điểm này, các trường đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1, năm nay điểm chuẩn nguyện vọng các ngành tăng đáng kể so với năm ngoái.
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa có thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
Ngay từ khi các trường ĐH công bố điểm sàn, giới quan tâm đã dự đoán mùa tuyển sinh năm nay sẽ tiếp tục khó khăn với nhiều trường ĐH, nhất là với các trường địa phương, khi mức sàn ban đầu đưa ra chỉ khoảng 13 - 14 điểm.
Năm nay, một số trường ĐH xác định điểm chuẩn nhiều ngành chỉ 13 điểm bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia. Thậm chí có trường ở mức điểm này mà vẫn không có thí sinh theo học.
Không đủ thí sinh để mở lớp, một số trường ĐH phải nâng điểm chuẩn để đánh rớt thí sinh. Tình trạng “trắng” thí sinh này đã xuất hiện từ mùa tuyển sinh 2018 với các trường địa phương, năm nay trên quy mô rộng hơn.
Điểm chuẩn các ngành tại Trường ĐH Hoa Sen năm nay không cao như mọi năm, chỉ từ 15 - 16 điểm.
Vì quá ít thí sinh, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM lấy điểm chuẩn rất cao ngành công nghệ sau thu hoạch và công nghệ kỹ thuật xây dựng để thí sinh không trúng tuyển.
Đến thời điểm hiện tại, có 14 ngành của Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đã tuyển đủ chỉ tiêu, trong khi một số ngành tiếp tục xét tuyển bổ sung.
'Qua việc các trường công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 cho thấy trong bức tranh xét tuyển đợt 1 năm 2019 thể hiện rõ sự phân tầng chất lượng trong cả hệ thống'.