Tuyển sinh đầu cấp quận Gò Vấp (TP.HCM)

17/06/2008 00:19 GMT+7

Lớp 1: Phân tuyến như sau: Trường Tiểu học (TH) Nguyễn Thượng Hiền nhận học sinh (HS) phường (P.) 1, ưu tiên nhận ngoài tuyến P.8 đến 10, 12, 14, 17; Trần Văn Ơn (tổ 1 đến 56 P.3, ngoài tuyến P.10); Phạm Ngũ Lão (tổ 57 đến 119 P.3, 34 đến 47 P.7, ngoài tuyến P.10); Hanh Thông (P.4, ngoài tuyến P.8 đến 10, 12, 14, 17); Nguyễn Viết Xuân (P.5); Hoàng Văn Thụ (tổ 50 đến 102 P.17, P.6); Trần Quốc Toản (tổ 1 đến 33, 48 đến 76 P.7); An Hội (P.8, 12, tổ 37 đến 90 P.14).

Lương Thế Vinh (tuyển 100% tăng cường tiếng Anh- TCTA); Lam Sơn (tổ 1 đến 68 P.9); Kim Đồng (tổ 1 đến 55, 85 đến 112 P.10); Chi Lăng (tổ 18 đến 22, 31 đến 86 P.11); Minh Khai (tổ 1 đến 17, 23 đến 30, 87 đến 115 P.11 và tổ 56 đến 84, 116 đến 122 P.10); Hồng Gấm (P.13, tổ 1 đến 36 P.14); Lê Hoàn (P.15, ngoài tuyến P.16-17); Phan Chu Trinh (tổ 22 đến 52, 71 đến 117 P.16, ngoài tuyến P.8 đến 10, 12, 14, 17); Võ Thị Sáu (tổ 1 đến 21, 53 đến 70 P.16, ngoài tuyến P.8 đến 10, 12, 14, 17); Trần Quang Khải (tổ 1 đến 49 P.17, tổ 113 đến 115 P.10). UBND phường gửi giấy báo nhập học từ ngày 25- 30.6. Tuyển sinh lớp 1 TCTA ở 3 trường TH Nguyễn Thượng Hiền (P.1, 3 đến 5, 7, 10); Võ Thị Sáu (P.6, 15 đến 17); Phan Chu Trinh (P.6, 13, 16, 17).

Lớp 6: Phòng Giáo dục Q.Gò Vấp gửi giấy báo nhập học cho HS đã hoàn thành bậc TH. Phân tuyến: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P.3); Trường Sơn (P.4, tổ 26 đến 57 P.1); Nguyễn Văn Nghi (tổ 1 đến 43, 75 đến 100 P.5 và tổ 1 đến 25 P.1); An Nhơn (P.6, tổ 50 đến 102 P.17); Gò Vấp 2 (P.7, tổ 44 đến 74 P.5); Phạm Văn Chiêu (P.8, 12, tổ 37 đến 90 P.14, tổ 25 đến 61 P.9); Quang Trung (P.10, tổ 36 đến 57 P.110; Nguyễn Du (P.11); Thông Tây Hội (tổ 58 đến 115 P.11); Tây Sơn (P.13, tổ 1 đến 36 P.14, tổ 1 đến 24, 62 đến 68 P.9); Lý Tự Trọng (P.15, tổ 1 đến 29, 46 đến 70 P.16, tổ 1 đến 49 P.17); Phan Tây Hồ (tổ 30 đến 45, 71 đến 117 P.16, tổ 1 đến 35 P.11). Các trường tuyển ngoài tuyến có điểm chuẩn như sau: THCS Nguyễn Văn Trỗi (18 điểm); Phan Tây Hồ (17); Gò Vấp 2 và Quang Trung (16); Phạm Văn Chiêu (19). Riêng trường THCS Nguyễn Du tuyển thẳng HS trong quận có tổng điểm tuyển sinh là 20 điểm trở lên, đối với HS P.11 thì điểm tuyển sinh là 19,5 điểm.

Bích Thanh  (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.