Tuyển sinh ĐH 2006: Điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm ngoái

27/07/2006 22:07 GMT+7

Nhìn chung, dự kiến điểm chuẩn của đa số trường năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái.

Nếu như năm 2005, một số trường "bội thực" điểm tuyệt đối thì năm nay lại có nhiều trường "bội thực điểm 0". Đơn cử Trường ĐH Y-Dược năm 2005 có đến 40% đạt điểm 10 môn Toán, thì năm nay hầu như rất hiếm điểm 10. Hai trường ĐH Bách khoa của Hà Nội và TP.HCM năm nay cũng giảm nhiều điểm tuyệt đối so với năm ngoái. Đáng ngại hơn, tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, số thí sinh bị "liệt" môn Sử lên tới 655. Môn Hóa cũng là môn có đến ít nhất 500 thí sinh bị điểm 0.

ĐH Y - Dược TP.HCM và ĐH Dược Hà Nội dự kiến điểm chuẩn chỉ khoảng 24 - 25 điểm. ĐH Ngoại thương (cơ sở 2) dự kiến khối A sẽ là 24 - 25 điểm và khối D là 23 - 24 điểm, thấp hơn năm trước. Trường ĐH Thủy lợi (cơ sở 2) điểm chuẩn sẽ dưới mức 20, chỉ khoảng 15 - 17 tùy vào từng ngành. ĐH Kinh tế TP.HCM có khả năng chỉ dừng ở mức 17 - 18 điểm.

Nhiều trường sẽ phải tuyển nguyện vọng 2, trong đó dẫn đầu là các trường dân lập và bán công. Hôm qua, ĐH Bán công Marketing sau khi công bố điểm khối A đã thông báo sẽ xét nguyện vọng 2 với chỉ tiêu còn lại rất lớn ngay sau khi Bộ công bố điểm sàn. ĐH Bán công Tôn Đức Thắng cho biết, kết quả thi năm nay cũng "rất tệ so với năm ngoái", chỉ hơn 10% thí sinh đạt hơn 14 điểm.

Mỹ Quyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.