Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006: Tất cả đã sẵn sàng

29/06/2006 00:40 GMT+7

TP.HCM: Thiếu phòng thi trầm trọng Trong số các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, chỉ có Trường ĐH Bách khoa có số thí sinh (TS) đăng ký dự thi (ĐKDT) giảm hơn các năm trước nên việc tổ chức thi tương đối nhẹ nhàng, các điểm thi đều nằm ngay trong khuôn viên trường và các trường THPT, THCS trong địa bàn quận 10. Các trường khác thì đều đau đầu với chuyện địa điểm thi.

Lúc đầu, Trường ĐH Khoa học tự nhiên dự định tổ chức 8 điểm thi, nhưng ngay sau khi nhận bàn giao hồ sơ của 20.109 TS ĐKDT (tăng gần gấp đôi năm 2005) đã phải thay đổi kế hoạch, dành rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm thêm các điểm thi. Trưởng phòng đào tạo của trường - TS Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết: "Đến nay trường đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị với 11 điểm thi cho đợt 1 và 6 điểm thi cho đợt 2, trong đó có sử dụng điểm thi của 3 trường tiểu học với các phòng thi tạm đủ điều kiện cho phép". Với số lượng hơn 28 ngàn TS ĐKDT, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng phải dùng đến 19 điểm thi và sử dụng cả các phòng thi ở các trường tiểu học. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng chuẩn bị 39 điểm thi chuẩn bị đón 43.368 TS. Theo thạc sĩ Trần Đình Lý (thành viên hội đồng tuyển sinh ĐH Nông Lâm) thì riêng chuyện lo phòng thi bị "âm" kinh phí đến hơn 300 triệu đồng khi phải tổ chức 1.247 phòng thi ở 44 điểm thi vì giá thuê phòng đã tăng hơn năm ngoái.

Ở khối cao đẳng, với số TS ĐKDT lên đến gần 31.000, Trường CĐ Kinh tế TP.HCM cũng phải chuẩn bị đến 786 phòng thi ở 22 điểm thi, trong đó phải có 1 trường tiểu học mới đủ. 

Mặc dù Bộ GD-ĐT đã nhiều lần nhắc nhở các hội đồng thi không được sử dụng các phòng học của các trường tiểu học làm phòng thi nhưng với con số hồ sơ ĐKDT của nhiều trường tăng vọt như năm nay, nhiều trường đành phải làm sai quy định. Cũng do có khó khăn về điểm thi, quy định khoảng cách 1,2m giữa vị trí ngồi của 2 TS hầu như không thể thực hiện được ở tất cả các điểm thi.

Hải Phòng: Quản lý chặt đội ngũ giám thị

 Là một trường bề thế nhất nhì Hải Phòng, nhưng ĐH Hàng Hải chỉ tổ chức được cho hơn 4000 thí sinh dự thi ở 4 cụm tại trường với khoảng 144 phòng thi. Như vậy, trường chỉ giải quyết được 1/3 thí sinh dự thi, còn lại 164 phòng thi, nhà trường phải huy động hết các cơ sở giáo dục trong toàn thành phố Hải Phòng. Rất may là không đến nỗi phải thuê đến các trường tiểu học.

Thông thường các trường ĐH "thuê" luôn giáo viên của trường cho thuê địa điểm. Nhưng cũng có nhiều trường hợp những trường cho thuê "ép" trường ĐH phải thuê giáo viên của họ. Chính đội ngũ giám thị ở bên ngoài này mới có chuyện "khôi hài" ở kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua ở Hà Tây, ở một hội đồng thi nọ xuất hiện một "giám thị" đeo biển giám thị hẳn hoi , "lạ" nữa là ông giám thị này mặc chiếc quần xắn móng lợn như vừa ở đồng về. Hoá ra đó là ông nông dân thứ thiệt. Anh ta mượn được cái phù hiệu giám thị nhảy vào phòng thi đưa đề nhưng chẳng ai phát hiện anh ta là "giám thị dỏm" vì tưởng anh ta là giám thị được "thuê"(?). Tại buổi làm việc với Trường ĐH Hải Phòng, Thanh tra Bộ GD-ĐT  yêu cầu nhà trường quản lý chặt đội ngũ giám thị ở trường ngoài. Khi thuê giám thị phải có danh sách và chứng minh thư nhân dân mỗi người. Trong mỗi phòng thi phải có 1 giám thị của trường để giám sát giám thị bên ngoài. Thứ trưởng Bành Tiến Long khẳng định: "Chế tài đối với giám thị năm nay nặng hơn những năm trước. Nếu giám thị có hành vi vi phạm quy chế thi, tuỳ theo mức độ sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, hạ bạc lương, bị thôi việc, thậm chí có thể bị xử lý theo pháp luật".

Bình Định: 2.000 chỗ trọ tại ký túc xá

Theo thầy Nguyễn Quý Thành, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, Phó chủ tịch HĐCT liên trường cụm thi Quy Nhơn, năm nay số TS dự thi tăng gần 10.000 so với năm 2005 (tổng số TS dự thi là 78.659 thí sinh, thi tuyển vào 63 trường ĐH - CĐ trong cả nước). Đến thời điểm này, hội đồng coi thi đã kết thúc việc khảo sát và chọn 97 trường THCS, THPT, trong đó có cả tiểu học và cơ sở đào tạo với tổng số 1.852 phòng trên địa bàn TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước làm địa điểm tổ chức thi. Hội đồng coi thi đã huy động gần 3.000 lượt cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, thư ký...

Ngoài ra, Hội đồng coi thi còn bố trí địa điểm tại nơi tổ chức thi để đại diện 63 trường tiếp xúc với TS và chỉnh sửa những hồ sơ có sai sót. Trường ĐH Quy Nhơn sẽ dành hơn 2.000 chỗ trọ tại khu ký túc xá của trường nhằm phục vụ các TS thi tại nội thành Quy Nhơn.

Cần Thơ: Hơn 1.000 sinh viên tham gia coi thi

Hai đợt tuyển sinh ĐH-CĐ tới đây, cụm thi Cần Thơ có 25 trường ĐH, học viện (HV) tham gia tuyển sinh. Đợt 1 (khối A), toàn cụm có 35.034 TS ĐKDT, đợt 2 (B, C, D1, D3, D4, T) có 46.287 TS ĐKDT. Khoảng 4.750 lượt cán bộ tham gia coi thi 2 đợt, đồng thời phải huy động hơn 1.000 sinh viên năm 3 của ĐH Cần Thơ cùng tham gia. Đợt 1 có 35 địa điểm thi, trong đó quận Ninh Kiều chiếm 30, còn lại là quận Bình Thủy. Đợt 2, số địa điểm thi là 48 nằm trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

Năm nay, cơ sở vật chất các trường học tại những quận nội thành được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, do lượng TS đăng ký tăng cao, số trường ở TP.HCM tham gia tuyển sinh tại Cần Thơ cũng tăng nên tại cụm thi Cần Thơ tới đây vẫn có những phòng thi phải đặt tại nhà thi đấu TDTT Trường ĐH Cần Thơ, khu hiệu bộ ĐH Cần Thơ, Trung tâm huấn luyện cán bộ y tế - QK9..., song tất cả đều đảm bảo đủ điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh. Ngày 30.6 tới, hội đồng tuyển sinh liên trường cụm thi Cần Thơ sẽ tổ chức họp báo để cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ công tác tuyển sinh 2006.

N.Quang - Q.M.N - Phú Nguyên - T.Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.