Tuyển sinh ĐH năm 2008: Điểm chuẩn có thể cao hơn năm trước

11/07/2008 23:26 GMT+7

Đề thi đại học (ĐH) các khối B, C, D năm nay phần lớn được đánh giá là không quá khó so với trình độ học sinh. Tổng số TS dự thi cũng tăng hơn 21% so với năm trước. Vậy điểm chuẩn năm nay sẽ như thế nào?

Khối C: điểm có thể cao hơn năm trước

Đó là nhận xét của một số trường có tổ chức thi khối C. Ông Bùi Huy Khiên - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Hành chính cho biết: năm trước điểm chuẩn vào trường không quá cao: khối C: 18,5, nên năm nay số TS đăng ký dự thi tăng tới 60%. Do số lượng dự thi tăng hơn nên có thể chất lượng đầu vào được nâng lên, vì thế điểm chuẩn có thể cao hơn nhưng vẫn ở mức ổn định. Dự kiến mức điểm chuẩn 18-19 điểm.

Tại ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), ông Phạm Gia Lâm, Phó hiệu trưởng trường này cho biết: năm trước điểm chuẩn vào trường thấp nhất là 18 điểm, cao nhất là 21,5 điểm. Các ngành thấp là tâm lý học, thông tin thư viện; các ngành cao gồm: du lịch, Đông phương, báo chí, văn học... Năm nay, dự kiến TS được khoảng 21 điểm 3 môn thì có khả năng đỗ.

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Học viện dự báo: điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm trước. Lý do: tất cả số TS dự thi vào trường đều là những học sinh khá giỏi vì đã qua vòng sơ tuyển. Năm nay, số TS đăng ký dự thi tăng hơn nhiều so với năm trước mà chỉ tiêu tăng không đáng kể. Đồng thời năm nay trường không hạn chế số TS là nữ sơ tuyển đầu vào nên lượng TS này tăng cao. Do đó mức điểm chuẩn có thể cao hơn và chắc chắn điểm chuẩn của nữ sẽ cao hơn nam. Năm trước điểm chuẩn khối C là 19 điểm.

Khối D: điểm chuẩn sẽ không thấp hơn

Học viện Quan hệ quốc tế năm nay có số TS đến dự thi chỉ đạt 49%, thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Hà - Ban chỉ đạo tuyển sinh của trường thì mức điểm chuẩn sẽ không thấp hơn vì chất lượng đầu vào của Học viện ngày càng tốt hơn. Tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), ông Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng trường này cho biết: năm nay, tỷ lệ TS dự thi tại trường giảm tới 10% so với năm trước, tuy nhiên mức điểm chuẩn dự đoán cũng không thấp hơn. Mong muốn của ông là điểm chuẩn sẽ cao hơn vì năm trước mức điểm trung bình vào trường chỉ khoảng 6 điểm.

Khối B: điểm chuẩn vẫn cao

Đại diện trường thi khối B với số điểm chuẩn năm nào cũng gây "choáng" cho TS là trường ĐH Y Hà Nội. Năm trước điểm chuẩn ngành cao nhất của trường là 27,5 điểm. Theo ông Đào Văn Long, Phó hiệu trưởng trường thì mức điểm chuẩn chỉ nên ở 25,5 điểm là "lý tưởng" vì mức điểm chuẩn quá cao sẽ khiến thí sinh sợ không dám thi vào trường. Tuy nhiên, theo đánh giá của các trường có thi khối B thì điểm vào trường ĐH Y khó có thể thấp xuống do chỉ tiêu vào trường này quá ít.

Trường ĐH dân lập Thăng Long từ khi thành lập đến nay năm nào cũng tổ chức thi nhưng trường này thường chỉ lấy khoảng 10-15% số TS đăng ký nguyện vọng I, chỉ tiêu phần lớn còn lại dành cho nguyện vọng II nhằm tuyển lựa được đầu vào cao hơn. Theo ông Phan Huy Phú - Hiệu trưởng trường này thì năm trước khối B của trường có ngành lấy đến 20 điểm. Năm nay khối B có tỷ lệ 70,4% TS đến dự thi, số lượng TS tăng gần gấp đôi so với năm ngoái nên dự kiến điểm tuyển đầu vào cũng sẽ cao tương đương. Cũng theo ông Phú: năm nay trường sẽ lấy khoảng 20% nguyện vọng I, còn lại vẫn duy trì tuyển nguyện vọng II.

Vũ Thơ - Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.