‘Tuyển Thái Lan đã thay máu trong kỷ nguyên Nishino’

04/09/2019 14:45 GMT+7

Hậu vệ ngôi sao Theerathon Bunmathan vừa “lên giây cót” tinh thần cho đồng đội trước trận “đại chiến” với Việt Nam (VN) ở lượt đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khi tuyên bố tuyển Thái Lan đã “thay máu“ trong kỷ nguyên của tân HLV Akira Nishino và đang tràn đầy niềm tin lặp lại thành tích 4 năm trước.

Theerathon là 1 trong 3 ngôi sao của tuyển Thái Lan đang thi đấu ở giải hàng đầu Nhật Bản (J-League) và là một cầu thủ chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nishino. Hậu vệ trái 29 tuổi này đang đạt phong độ rất cao ở CLB Yokohama F. Marinos mùa này (đang đứng thứ ba bảng xếp hạng J-League) và vừa ghi một tuyệt phẩm trong chiến thắng 3-1 trước Gamba Osaka ở vòng 25 cuối tuần trước.

Người Thái Lan đang kỳ vọng tuyển quốc gia sẽ "lột xác" dưới thời tân HLV Nishino

ĐỘC LẬP

Pha lập công tuyệt đẹp của Theerathon không những được lọt vào top 10 bàn thắng đẹp nhất ở J-League, mà còn giúp hậu vệ kỳ cựu này được chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 25 J-League. Trong đội hình tiêu biểu này còn có Chanathip Songkrasin, ngôi sao có biệt danh “Messi Thái” và là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Thái Lan.
Sau khi trở về và bắt đầu tập cùng tuyển Thái Lan vào ngày 2.9, Theerathon tỏ ra rất ấn tượng về tân HLV Nishino về triết lý bóng đá, sự chuyên nghiệp và cách truyền đạt để gắn kết toàn đội. Hậu vệ ngôi sao này cho biết rất hạnh phúc khi lại có tên trong thành phần “Voi chiến”, đồng thời nhấn mạnh: “Dưới thời của HLV Nishino, tuyển Thái Lan như được truyền một dòng máu mới khi có rất nhiều tài năng trẻ. Sau các cuộc trò chuyện, tôi biết HLV Nishino đang triển khai một lối chơi theo phong cách tương tự tuyển Nhật Bản (lọt vào vòng 16 đội World Cup 2018). Đó là một lối chơi tổng lực, gắn kết giữa các tuyến và chúng tôi giờ chỉ lo lắng về yếu tố thể lực. Điều này rất quan trọng khi lối chơi Thái Lan sẽ được cải thiện mạnh mẽ nếu theo kịp phong cách của Nishino”.

Tuyển Thái Lan đặt quyết rất cao cho trận "đại chiến" với VN

ĐỘC LẬP

Hậu vệ trái này cho biết thêm: “Chúng tôi phải cố gắng thích nghi và tiếp thu nhanh và cố gắng thực hiện những yêu cầu của HLV Nishino. Ông ấy luôn cố gắng khuyến khích chúng tôi tập trung. Nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ thành công. Giống như ở Nhật Bản, HLV của Yokohama F. Marinos luôn khuyên chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ vì sẽ có được niềm vui từ kết quả tích cực”.
Nhận định về trận “đại chiến” với VN (ngày 5.9) và cơ hội của Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, Theerathon cho hay: “Trận đấu với VN giờ là trọng tâm của toàn đội. Tôi không muốn nói rằng Thái Lan chắc chắn sẽ thắng nhưng tôi tin tưởng vào đồng đội. Tôi tin vào HLV sẽ có một kế hoạch tốt để đối phó với VN. Ở vòng này, nhiều người nghĩ Thái Lan nằm ở bảng đấu nhẹ ký nhưng nó thực sự không hề dễ dàng. Mọi đội Đông Nam Á ở bảng đấu đều muốn đánh bại chúng tôi nên tôi muốn người hâm mộ hãy cổ vũ hết mình để Thái Lan có thể vượt qua vòng loại thứ hai như đã từng làm 4 năm trước”.

Thầy trò HLV Park Hang-seo tỏ ra rất lạc quan trước trận đấu với chủ nhà Thái Lan

ĐỘC LẬP

Trước đó, ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng 3. Trong hành trình này, “Voi chiến” đã thắng VN ở cả hai lượt trận (thắng 1-0 trên sân nhà và 3-0 trên sân khách). Tuy nhiên, tâm thế hiện nay đã khác khi bóng đá VN đang có sự trỗi dậy vượt bậc, qua mặt Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển. Mới nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 ở bán kết King’s Cup 2019 hồi tháng 6 ngay trên sân Chang Arena, tỉnh Buriram.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.