Tuyển Thái Lan được “lệnh” phải vô địch AFF Cup 2012

22/11/2012 14:06 GMT+7

(TNO) Phát biểu trên tờ Bangkok Post hôm 22.11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (Thai FA) Worawi Makudi đã “lệnh” cho đội tuyển quốc gia chỉ có một lựa chọn duy nhất là giành danh hiệu AFF Cup 2012.

(TNO) Phát biểu trên tờ Bangkok Post hôm 22.11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (Thai FA) Worawi Makudi đã “lệnh” cho đội tuyển quốc gia chỉ có một lựa chọn duy nhất là giành danh hiệu AFF Cup 2012.

>> Thái Lan lo lắng trước áp lực vô địch AFF Cup 2012
>> Đội tuyển Bóng đá VN đặt chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2012
>> Philippines tuyên bố vô địch AFF Cup

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Worawi Makudi
Ông Worawi Makudi đặt mục tiêu cao cho đội tuyển Thái Lan - Ảnh: AFP

“Chúng ta không được thất bại một lần nữa. Đội tuyển phải giành ngôi vô địch như là một món quà năm mới cho người hâm mộ. Bản thân tôi có một niềm tin rất lớn về điều đó sau những sự chuẩn bị của đội tuyển dưới thời HLV Winfried Schaefer, trong đó các tuyển thủ đã làm việc rất chăm chỉ”, ông Makudi nhấn mạnh.

Trên thực tế, tuyển Thái Lan, đội từng 3 lần vô địch AFF Cup, đang chịu rất nhiều áp lực để giành lại vị thế của mình ở Bóng đá Đông Nam Á khi lần cuối cùng họ giành được chức vô địch AFF Cup đã cách đây 10 năm. “Cơn khát” danh hiệu càng lớn hơn sau màn trình diễn tệ hại của tuyển quốc gia ở AFF Cup 2010 (bị loại ở vòng bảng) và tuyển U.23 thất bại ê chề ở SEA Games.

Vì vậy, tuyên bố Makudi ít nhiều sẽ làm tăng áp lực đối với thầy trò HLV Schaefer khi Thái Lan nằm ở bảng A được coi là là bảng đấu khó khăn, bởi ngoài Việt Nam, Philippines đang trở thành thách thức rất lớn ở khu vực, trong khi Myanmar được đánh giá là “ẩn số” với dàn cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó, báo giới trong nước còn nhận định, lợi thế sân nhà cũng có thể trở thành “con dao 2 lưỡi” khiến tuyển Thái Lan rất dễ đánh mất sự tự tin.

Tuy nhiên, trước áp lực lớn, đoàn quân của HLV Schaefer có thể ngẩng cao đầu bước vào AFF Cup 2012 sau loạt đấu giao hữu đầy ấn tượng, bên cạnh việc chào đón sự trở lại của 2 công thần là chân sút Teerasil Dangda và tiền vệ Datsakorn Thonglao sau chấn thương.

Theo thông tin mới nhất, HLV Schaefer cho biết nhiều khả năng sẽ gọi trở lại chân sút kỳ cựu Pipob Onmo như là một phương án để chia sẻ vai trò ghi bàn vì lo ngại Teerasil, người vừa lập cú hat-trick vào lưới Bangladesh, có thể bị các đối thủ “bắt chết”.

“Nhiều khả năng tôi sẽ gọi Pipob trở lại trước khi chốt danh sách 22 cầu thủ. Hiện tại tôi có 27 cầu thủ và tất cả phải phấn đấu để góp mặt ở AFF Cup bởi bản thân tôi không mạo hiểm với việc điền vào danh sách chính thức những cầu thủ không thể hiện phong độ tốt nhất”, HLV Schaefer cho biết.

Trước đó, Pipob, đội trưởng của CLB Chonburi FC, đã xin rút khỏi danh sách tuyển Thái Lan vì chấn thương.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.