Tuyển thủ Hà Lan bị bắt liên quan đến vụ đâm người

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/12/2020 12:08 GMT+7

Tuyển thủ Hà Lan Quincy Promes của CLB Ajax đã bị bắt vì liên quan đến vụ án tại buổi họp mặt gia đình vào đầu năm nay, truyền thông địa phương cho biết hôm 13.12.

Tiền đạo 28 tuổi của Ajax "bị nghi ngờ hành hung dẫn đến chấn thương thể chất nghiêm trọng", nhật báo De Telegraaf cho hay. Sự việc xảy ra trong một bữa tiệc gia đình tại một nhà kho ở Abcoude, ngoại ô Amsterdam vào cuối tháng 7.
Tờ báo trên cho biết, một người thân bị thương nặng và một người khác bị chấn thương đầu gối rất nghiêm trọng trong vụ việc. Promes bị cáo buộc đã xô xát sau khi tranh cãi với người thân và các thành viên khác trong gia đình ngay lập tức can thiệp.
Phát ngôn viên cảnh sát Amsterdam, Jelmer Geerds nói với AFP rằng "một người đàn ông 28 tuổi đã bị bắt" nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Ông cho biết nghi phạm đã bị giam giữ.

Promes vừa trở về quê nhà khoác áo CLB Ajax

REUTERS

Promes đã gặp một thẩm phán vào cuối ngày 13.12, nhưng các bản tin cho biết ngôi sao này có khả năng vẫn bị giam giữ cho đến ngày 14.12. Tuy nhiên, luật sư của Promes cho biết thân chủ của mình phủ nhận liên quan đến vụ đâm. “Promes phủ nhận lời buộc tội. Promes không có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ đâm xảy ra và hiện đang hợp tác với cơ quan điều tra", luật sư của cầu thủ này nói với hãng thông tấn Hà Lan ANP.
CLB Ajax không đưa ra bình luận, nhưng kênh NOS cho biết đội bóng này xác nhận rằng Promes không tập luyện vào hôm 13.12. Promes sinh ra tại Amsterdam, gia nhập Ajax vào năm ngoái từ Sevilla với giá chuyển nhượng 15 triệu euro. Trước đó, tiền đạo này đã chơi cho CLB Spartak Moscow, nơi anh được vinh danh là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất bóng đá Nga năm 2017. Promes đã ghi được 7 bàn sau 47 lần ra sân cho tuyển Hà Lan sau trận ra mắt vào năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.