Tuyển thủ thoát Covid-19 của U.23 Việt Nam muốn được HLV Park Hang-seo trao cơ hội

28/02/2022 16:33 GMT+7

Gọi là "Người đặc biệt" bởi trung vệ Trần Quang Thịnh là người hiếm hoi không nhiễm Covid-19 và là cầu thủ duy nhất chơi đủ cả 4 trận cho U.23 Việt Nam. Anh rất mong muốn được có lần đầu dự SEA Games .

Ở giải U.23 Đông Nam Á 2022, lực lượng của U.23 Việt Nam đã bị ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, có đến 24/27 cầu thủ được mang sang Campuchia từ ban đầu đã lần lượt nhiễm bệnh trong quá trình thi đấu.

Trong đó, trung vệ Trần Quang Thịnh là một trong số những cầu thủ may mắn hiếm hoi “miễn nhiễm” với dịch bệnh. Từ sau trận bán kết với U.23 Timor Leste, Quang Thịnh “2 vạch” khi test nhanh nhưng bất ngờ đã xảy ra khi anh lại âm tính khi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và đủ điều kiện chơi trận chung kết. Trung vệ của Công an Nhân dân cũng là người duy nhất trong thành phần U.23 Việt Nam ra sân đủ 4 trận.

Quang Thịnh chia sẻ: Anh em thường nói vui với nhau là khổ trước sướng sau. Bọn em đã hi sinh xa nhà, không được ăn tết ở nhà và nhiều đồng đội bị Covid nên tụi em đã rất quyết tâm. Những ai may mắn như em, bản thân em sẽ thi đấu 200% sức để thay cho các đồng đội mình. Qua từng trận đấu một, chúng em đã làm được điều đó và em gửi chiến thắng này cho các đồng đội kém may mắn vì đã không được tham dự giải đấu".

Quang Thịnh là người duy nhất chơi cả 4 trận cho U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á 2022

vương anh

Qua chức vô địch U.23 Đông Nam Á, tên tuổi của trung vệ Trần Quang Thịnh đã trở nên gần gũi hơn với khán giả trong nước. Tuy nhiên, với những ai thường xuyên theo dõi các giải bóng đá trẻ như U.19 hoặc U.21 quốc gia thì trung vệ sinh năm 2001 không phải là cái tên xa lạ. Anh là gương mặt nổi bật trong màu áo của các đội trẻ Công an Nhân dân vài năm trở lại đây.

Cầu thủ 21 tuổi thi đấu chững chạc và cũng là một trong những trụ cột của U.23 Việt Nam giành chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á. Anh có khả năng phán đoán, đọc tình huống khá tốt.

Như đã thông tin trước đó, U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 Đông Nam Á lần này với thành phần nòng cốt là các cầu thủ U.21 nhằm tuyển chọn ra những cái tên nổi bật để bổ sung cho lực lượng thi đấu SEA Games và VCK U.23 châu Á 2022. Chính vì vậy, với những gì đã thể hiện, Quang Thịnh có thể sẽ được HLV Park Hang-seo xem xét và đôn lên đội tuyển U.23 “xịn”.

Quang Thịnh nói: "Qua giải đấu này thì mục tiêu của em là có trong danh sách được thầy Park triệu tập lên U.23 Việt Nam để dự SEA Games năm nay. Nếu may mắn có tên trong danh sách, em sẽ cố gắng hết sức, thể hiện bản thân mình để thầy Park nhìn ra khả năng của em".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.