Tuyển thủ U.20 Việt Nam không cùng Liên quân TP.HCM đối đầu Xuân Trường

03/06/2017 08:23 GMT+7

Trung vệ Đình Trọng, thành viên của U.20 Việt Nam vừa trở về từ World Cup sẽ tập trung đội tuyển quốc gia, không tham gia thành phần đội Liên quân TP.HCM.

“Vì làm nhiệm vụ quốc gia, nên Đình Trọng sẽ không thể khoác áo Liên quân TP.HCM tham gia được trận đấu nhiều ý nghĩa ngày 9.6 tới dù rất muốn”, Chủ tịch Nguyễn Giang Đông cho biết.
Đó là sự vắng mặt rất đáng tiếc bởi như ông Giang Đông chia sẻ, phải 2 thập kỷ rồi bóng đá thành phố mới lập lại đội Liên quân, một ý nghĩa biểu tượng vượt khỏi một trận giao hữu bình thường.
Theo kế hoạch, Đình Trọng sẽ là 1 trong 11 thành viên của CLB Sài Gòn “góp gạo thổi chung” với TP.HCM để tạo ra đội Liên quân, chuẩn bị cho trận giao hữu đặc biệt với Gangwon FC của tiền vệ Xuân Trường.
Chủ tịch Giang Đông rất muốn Đình Trọng tham gia trận đấu lịch sử này, đánh dấu điểm mốc lịch sử khi bóng đá TP.HCM có nhiều đội bóng chơi đỉnh cao để lập ra đội liên quân.
Tuy nhiên, đội Liên quân sẽ tập trung ngày 6.5 tại khách sạn Đệ Nhất trong khi 1 ngày trước đó tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại đây, chuẩn bị cho trận đấu gặp Jordan ngày 13.6.
Đình Trọng là một trong 7 người hùng World Cup U.20 được HLV Hữu Thắng đôn lên đội tuyển quốc gia ở đợt này.
Quan điểm của Sài Gòn là mở trong trường hợp của Đình Trọng. Kết quả làm việc giữa Sở Văn Hóa Thể Thao TP.HCM và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đi đến thống nhất sẽ ưu tiên cho trung vệ trẻ thực hiện nghĩa vụ quốc gia.
Thế chỗ cho Đình Trọng sẽ là trung vệ Ngô Anh Vũ, tân binh của Sài Gòn ở mùa bóng này phần nào tạo được dấu ấn nhờ chịu khó đeo bám và chống bóng bổng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.