Tuyên tử hình kẻ giết, hiếp dâm cụ bà 65 tuổi

28/11/2018 20:16 GMT+7

Ngày 28.11, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Minh Tâm (26 tuổi, ngụ ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng) về 2 tội giết người và hiếp dâm.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 14.5, sau khi uống rượu, Tâm nhìn thấy hàng xóm là bà Liêu Thị Phến (65 tuổi), đi ra đóng cửa chuồng gà nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Tâm đi ra phía sau nhà, trèo qua hàng rào lưới B40 rồi đi vào nhà bà Phến.
Tâm từ phía sau dùng tay kẹp cổ khống chế và kéo bà Phến vào nhà vệ sinh. Tại đây, Tâm xô mạnh khiến bà Phến té ngã, đập đầu xuống nền gạch. Tâm tiếp tục xông đến dùng hai tay bóp cổ đến khi thấy bà Phến nằm bất động rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Tâm mặc quần đùi đi về, bỏ lại quần short jeans tại hiện trường.
Đến khoảng 8 giờ ngày 15.5, gia đình phát hiện bà Phến tử vong trong nhà vệ sinh nên báo cho cơ quan chức năng.
Cùng ngày 15.5, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm về tội giết người và hiếp dâm.
Theo kết quả giám định pháp y, bà Phến bị đa chấn thương phần mềm, xung quanh âm hộ dính máu, rách màng trinh, tử vong do chấn thương sọ não.
HĐXX đã tuyên phạt Tâm tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội hiếp dâm; tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu mức án tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.