Tuyển U.20 Trung Quốc dừng du đấu ở Đức

25/11/2017 18:30 GMT+7

Chuyến du đấu dài ngày ở Đức của tuyển U.20 Trung Quốc đã phải tạm dừng sau khi không thể giải quyết được tình trạng CĐV nước chủ nhà biểu tình và treo cờ Tây Tạng trên khán đài.

Trong một tuyên bố hôm 24.11, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cho biết chuyến du đấu của tuyển U.20 Trung Quốc phải tạm dừng ít nhất cho đến hết mùa đông năm nay. Theo DFB, nguyên nhân bắt nguồn từ việc họ không thể ngăn cản tình trạng CĐV biểu tình treo cờ Tây Tạng trên khán đài ở trận đấu sắp tới.
Cuối tuần trước, U.20 Trung Quốc đã khai màn chuyến du đấu với thất bại 0-3 trên sân của CLB TSV Schott Mainz. Trận đấu này nằm trong thỏa thuận giữa DFB và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) nhằm giúp tuyển U.20 của đất nước Đông Á chuẩn bị cho Olympic 2020 và hướng đến tham vọng trở thành cường quốc bóng đá thế giới. Theo đó, tuyển U.20 Trung Quốc sẽ đấu với 16 CLB thuộc giải hạng 4 của Đức, trong đó CFA sẽ trả 15.000 euro cho mỗi đối thủ.
Một số CĐV treo cờ Tây Tạng trong trận giao hữu giữa U.20 Trung Quốc gặp chủ nhà TSV Schott Mainz AFP
Tuy nhiên, trận đấu mở màn với TSV Schott Mainz đã gặp sự cố khi nhiều CĐV đội nhà biểu tình và treo cờ Tây Tạng trên khán đài. Trận đấu được truyền hình trực tiếp ở Trung Quốc, nên các cầu thủ trẻ của tuyển quốc gia này phản ứng bằng cách rời sân từ chối thi đấu ở phút 25. Sau khi gián đoạn hơn 30 phút, U.20 Trung Quốc đồng ý trở lại sân khi các lá cờ được hạ xuống.
Theo AFP, quyết định trên được đưa ra sau khi nguy cơ tái diễn tình trạng treo cờ Tây Tạng ở trận đấu thứ 2 gặp CLB FSV Frankfurt vào cuối tuần này. Theo đó, trong một tuyên bố với truyền hình địa phương, Chủ tịch FSV Frankfurt Michael Goerner cho biết: “Tôi biết rằng các CĐV của chúng tôi đã đăng ký muốn treo cờ Tây Tạng và chúng tôi không thể đi chệch với những quyền cơ bản của công dân nước nhà, trong đó có cả quyền tự do ngôn luận”.
Kế hoạch du đấu dài ngày của tuyển U.20 Trung Quốc tại Đức đã vấp phải sự cố CHỤP MÀN HÌNH
DFB cho hay trước viễn cảnh trên họ buộc phải tạm hoãn ít nhất 3 trận giao hữu của tuyển U.20 Trung Quốc vào cuối năm nay. Bởi theo DFB, dù rất "thông cảm" với phản ứng từ phía Trung Quốc nhưng chính quyền địa phương lẫn tổ chức không thể cấm các CĐV biểu tình và treo cờ Tây Tạng do liên quan đến quyền tự do ngôn luận. “Hai liên đoàn (Đức và Trung Quốc) sẽ cố gắng tìm cách khởi động lại chuyến du đấu. Chúng tôi tin rằng việc trì hoãn này là điều cần thiết để có thời gian thảo luận tình hình và tìm giải pháp hợp lý nhất”, Phó chủ tịch DFB Ronny Zimmermann nói.
Trước đó, sau sự cố ở trận giao hữu đầu tiên của tuyển U.20 quốc gia tại Đức, trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính phủ nước này không chấp nhận quốc gia hay cá nhân nào hỗ trợ các hoạt động ly khai Tây Tạng dưới bất kỳ hình thức nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.