Tuyển Việt Nam bị đàn em U.22 cầm chân trong trận đấu kín

03/10/2019 23:01 GMT+7

Trong trận đấu kín tại Hàng Đẫy được VFF và BHL khóa chặt thông tin, tuyển Việt Nam đã lại hòa U.22 Việt Nam, lần này với tỷ số 3-3 và không thể phục thù trận thua trước đó.

Trước đó ở trận lượt đi, U.22 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa 0-0 trước các đàn anh tuyển Việt Nam sau 2 hiệp đấu, mỗi hiệp 40 phút. Chung cuộc U.22 Việt Nam thắng 5-4 ở loạt đấu súng luân lưu 11m.

Văn Lâm vất vả vì Muangthong United trước ngày trở lại đội tuyển Việt Nam

Lần này, HLV Park Hang-seo quyết định đóng cửa và khóa chặt toàn diện thông tin quanh trận lượt về giữa 2 đội bóng. Tổ chức trên sân Hàng Đẫy với các cổng vào kín mít, ông lặng lẽ đưa ra các thử nghiệm của mình.
Ngoài yếu tố chuyên môn, một số ý kiến cho rằng phản ứng này của ông Park là đáp lại hình ảnh Xuân Trường bị chấn thương trong buổi tập kín rò rỉ ra ngoài vài ngày trước.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam và U.22 Việt Nam trong một pha tranh bóng

VFF

Tuy nhiên, khả năng cao hơn là ông Park muốn giữ kín mọi thông tin chuẩn bị, nhằm giữ bí mật cho trận gặp Malaysia ngày 10.10, cũng như tránh áp lực lên các tuyển thủ.

Thủ môn Nguyên Mạnh gặp chấn thương - ĐTVN tổn thất lực lượng

Kết quả sau 2 hiệp đấu, tuyển Việt Nam một lần nữa không thể đánh bại U.22 Việt Nam dù Hồng Duy là người đã nổ súng trước trong hiệp 1. Việt Phong và Đức Chiến là những người ghi bàn còn lại cho tuyển Việt Nam.
Cũng nói thêm ở trận đấu này HLV Park Hang-seo đã điều động 3 cầu thủ Tấn Tài, Tấn Sinh và Đức Chiến sang khoác áo tuyển Việt Nam để thế chỗ bộ đôi Duy Mạnh, Thành Chung vắng mặt cùng CLB Hà Nội, trong khi đội trưởng Quế Ngọc Hải chỉ vừa đá lại.

Tin vui cho tuyển Việt Nam khi trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã ra sân trở lại

Minh Tú

Những xáo trộn mạnh này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự gắn kết của hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Lần lượt Tiến Linh (11m), Nhâm Mạnh Dũng và Tuấn Hải đã ghi bàn cho U.22 Việt Nam.

Thanh Hậu vẫn chưa thể quay lại tập luyện vì chấn thương ngày một nặng

Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo yêu cầu 2 đội bóng chơi chừng mực để tránh chấn thương không đáng có. Ngoài ra, yêu cầu cao nhất của ông là phải giữ cự ly hợp lý trong mọi tình huống.
Điều này đã được U.22 Việt Nam thực hiện khá tốt, một phần cũng nhờ tuyển Việt Nam không gây quá nhiều sức ép như mọi khi để tránh những tai nạn phát sinh không cần thiết.

HLV Park Hang-seo có điểm hài lòng và chưa hài lòng về lối chơi của tuyển Việt Nam lẫn U.22 Việt Nam

Độc Lập

Theo đánh giá, thủ môn Văn Toản bắt trong hiệp 1 và chơi khá ổn định trước khi được thay bằng thủ môn cao kều Phan Minh Thành trong hiệp 2. Đây là kết quả chấp nhận được cho U.22 Việt Nam dù phần lớn thời gian họ chơi an toàn hơn là tạo ra những pha đột biến sắc nét.
Ở trận lượt về này, ông Park đã kết thúc ở tỷ số hòa 3-3 chứ không cho 2 đội đấu súng. Chắc chắn, 3 bàn thua trước U.22 Việt Nam sẽ khiến ông Park phải bận tâm thêm nhiều về hàng thủ của tuyển Việt Nam.
Nỗi lo càng lớn khi Malaysia lần này hành quân đến Mỹ Đình với tâm thế hừng hực nhờ hàng công sắc bén vừa được "thay máu". Sau trận đá tập nội bộ, tuyển Việt Nam sẽ chờ hội quân với các cầu thủ Hà Nội trước khi gút danh sách cho trận gặp Malaysia vào đúng 1 tuần tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.