Tuyển Việt Nam đón các trụ cột quay lại

31/12/2020 08:55 GMT+7

Trong hành trình nhiều thử thách của năm 2021, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ có được sự cống hiến trở lại của nhiều tài năng mà vì chấn thương họ đã vắng bóng suốt thời gian dài vừa qua.

Thầy Park cấm văn đức đá phủi

Nhìn Phan Văn Đức chơi “nuột nà” ở trận gặp U.22 Việt Nam cách đây ít hôm, khán giả không khỏi thích thú. Tinh tế, nhanh nhẹn, thông minh, Văn Đức khiến thầy Park hài lòng gần như ở mức tuyệt đối bởi anh còn là cặp bài trùng ăn ý đến mức hoàn hảo với Quang Hải. Trong bàn thắng tuyệt đỉnh của Quang Hải có dấu ấn rất đậm của Đức vì chính anh thực hiện đường chuyền không lệch đến 1 li để đồng đội lập công. Được phát hiện từ giải U.21, bổ sung vào U.23 Việt Nam trước vòng chung kết U.23 châu Á 2018, Đức đã tỏa sáng rực rỡ ở sân chơi châu lục. Nhưng Đức gặp vận đen khi dính chấn thương nặng ở đầu gối vào giữa năm 2019. Trở lại giữa mùa 2020, Văn Đức trở thành linh hồn trong lối chơi SLNA với những pha kiến tạo và những bàn thắng đầy kỹ thuật. Nếu vẫn giữ được phong độ ổn định, một suất chính của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup khó tuột khỏi tay ông bố trẻ này. Một câu chuyện bên lề là mới đây khi hay tin cậu học trò cưng của mình được mời đá trở lại tại một giải phủi, ông Park đã tức tốc gọi điện cho Văn Đức, ra lệnh anh không được phép ra sân vì ông sợ anh chấn thương và đội tuyển vắng đi một nhân tài.
Kém may mắn hơn đồng đội, Phạm Xuân Mạnh dính chuỗi chấn thương lớn nhỏ khác nhau từ rạn xương mác (2018), đứt dây chằng cổ chân, lật cổ chân (2019), rạn xương mác lại (trước mùa 2020)... Khi chấn thương hồi phục, Mạnh cũng có một phần công sức giúp SLNA trụ hạng thành công và được ông Park gọi lại tuyển Việt Nam vào đầu tháng 12 vừa qua. Ở hai trận giao hữu gặp U.22, Mạnh đều được vào sân phút 70 nhưng được thử nghiệm ở hai vị trí khác nhau: hậu vệ biên phải ở trận lượt đi và trung vệ lệch phải ở trận lượt về. Tín hiệu vui là Xuân Mạnh đều chơi khá tốt, tự tin và hợp lý trong xử lý tình huống.
Mạnh chia sẻ: “Đã 1 năm trời tôi xa đội tuyển, từ đợt tập huấn chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Tôi rất nhớ bầu không khí tuyệt vời ở đội tuyển Việt Nam. Vì thế tôi rất vui và hạnh phúc được trở lại, được cạnh tranh quyết liệt, được nhận những lời khuyên và sự chỉ bảo nghiêm khắc của HLV Park Hang-seo. Tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Tôi đang rất sẵn sàng để có một năm 2021 thành công nhất bù lại cho 2 năm khó khăn trước. Mục tiêu của tôi là giúp SLNA đạt thứ hạng cao ở V-League 2021 và được ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 và tham dự AFF Cup”.

Duy Mạnh tung người phá bóng

Khả Hòa

Hồi hộp chờ Đình Trọng, Duy Mạnh

Khác với Văn Đức và Xuân Mạnh, hai cầu thủ của CLB Hà Nội, cũng là hai tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng phải làm khán giả suốt mùa giải 2020.
Trận Siêu cúp quốc gia 2020 sẽ là nỗi ám ánh lớn với Duy Mạnh khi anh bị chấn thương rất nặng. Ngoài biện pháp trấn an tâm lý, CLB Hà Nội đã lập tức gửi hồ sơ chấn thương đến một số chuyên gia hàng đầu Việt Nam về điều trị dây chằng để nhờ họ nhận định trước khi đưa cầu thủ của mình sang Singapore điều trị. Ca mổ thành công, Duy Mạnh được Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và đội bóng chủ quản tạo điều kiện tốt nhất và tiếp tục điều trị ở PVF. Trở về Hà Nội FC, Mạnh nghiêm túc thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ CLB và gần đây được tập luyện theo giáo án chuyên nghiệp, khoa học của HLV thể lực người Hàn Quốc Gi-nam.
Trường hợp của Đình Trọng thì phức tạp hơn một chút. Sau ca phẫu thuật vào tháng 6 năm ngoái, việc điều trị cũng như hồi phục của Trọng có vẻ như chưa đúng cách (mà lỗi không hẳn xuất phát từ bản thân anh) nên bị tái phát, thậm chí còn phát sinh một số chấn thương khác. Vận đen đeo đuổi - 2 năm Trọng 3 lần lên bàn mổ và CLB Hà Nội buộc phải siết lại quá trình hồi phục của cầu thủ được mệnh danh “Canavaro Việt Nam”. Lần gần đây nhất khán giả được xem Trọng thi đấu tại một giải chính thức là vòng chung kết U.23 châu Á hồi tháng 1.2020, trận gặp U.23 CHDCND Triều Tiên. Rồi Trọng vắng bóng suốt thời gian dài. Cả anh và Mạnh đều không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam hồi đầu tháng 12 vừa qua. Nhưng ở cấp CLB, HLV Chu Đình Nghiêm đã quyết định sử dụng bộ đôi trung vệ xuất sắc bậc nhất bóng đá Việt Nam ở một số trận giao hữu trước khi V-League 2021 khởi tranh.

Đình Trọng cản chân sút Đỗ Merlo

Khả Hòa

Tất nhiên thật khó đòi hỏi vừa quay trở lại với bóng đá đỉnh cao mà cả Trọng và Mạnh đều đạt ngay phong độ 100%. Sau thất bại 1-3 trước CLB Sài Gòn ở Cúp tứ hùng cách đây một ngày, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: “Cả hai vừa quay trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương nên chưa có phong độ tốt, chưa có lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Đình Trọng mới chỉ đạt khoảng 70 - 80% so với lúc trước còn Duy Mạnh mới đạt 50 - 60%”. Đình Trọng cũng thừa nhận: “Chấn thương của tôi đã khỏi hẳn và mức độ bình phục rất tốt nhưng tôi vẫn chưa chơi được như kỳ vọng của bản thân. Giữa tôi và anh Mạnh vì lâu không chơi cùng nhau trên sân cỏ nên khi bước vào trận đấu, tính liên lạc mất đi ít nhiều. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ lấy lại nhịp độ thi đấu và có thể hòa nhập trở lại một cách nhanh chóng”. Trước đó, Duy Mạnh cũng bày tỏ: “Tôi và Trọng động viên nhau là cần sớm tìm lại cảm giác bóng sau thời gian nghỉ dài”.
Trận Siêu cúp 2021 gặp Viettel vào ngày 9.1 trên sân Hàng Đẫy tới đây, rất có thể Trọng và Mạnh chưa được đá ngay nhưng khi V-League chính thức khởi tranh sau đó một tuần, CLB Hà Nội sẽ có sự tính toán nhằm tạo cơ hội cho hai cầu thủ được thể hiện mình. Theo kế hoạch, thầy Park sẽ trở lại Việt Nam trước Tết âm lịch (dự kiến vào tuần đầu của tháng 2.2021). Nếu được thi đấu nhiều và lấy lại được phong độ cao, Duy Mạnh, Đình Trọng sẽ được điền tên vào danh sách đội tuyển dự kiến tập trung vào giữa tháng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.