‘Tuyệt đỉnh song ca’: Đàm Vĩnh Hưng đưa gậy xúi Cẩm Ly đánh học trò

20/09/2016 08:04 GMT+7

(iHay) Khi Mr Đàm đưa gậy ánh sáng vào tay Cẩm Ly, Dương Triệu Vũ còn ra sức giải thích “ý ông Đàm là chị đừng chửi mà hãy đánh đó” khiến Cẩm Ly phản ứng “chia rẽ nội bộ quá”.

(iHay) Khi Mr Đàm đưa gậy ánh sáng vào tay Cẩm Ly, Dương Triệu Vũ còn ra sức giải thích “ý ông Đàm là chị đừng chửi mà hãy đánh đó” khiến Cẩm Ly phản ứng “chia rẽ nội bộ quá”.

Khi Cẩm Ly nổi giận với thí sinh quên lời bài hát, Mr. Đàm xúi Cẩm Ly hãy hành động với thí sinh
Anh đưa cho đồng nghiệp cây gậy ánh sáng của fan
Sau đó che mặt cười khi Triệu Vũ ra sức giải thích “ý ông Đàm là chị đừng chửi mà hãy đánh đó”
Trong tập 7 Tuyệt đỉnh song ca lên sóng tối 19.9, khán giả cuốn hút theo những màn trình diễn từ các học trò của cặp HLV Đan Trường - Cẩm Ly và không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cặp đôi vàng của làng nhạc Việt phải tự tay loại đi những học trò trong đội của mình.
Mở màn vòng Đối kháng của đội HLV Đan Trường - Cẩm Ly, hai cặp đôi Phú Hiển - Khánh Linh và Thủy Tiên - Nguyễn Tài đã mang lại những cảm xúc ngọt ngào qua hai ca khúc Như giấc chiêm baoTình yêu tôi hát. Từ cách thể hiện tình cảm trên sân khấu của và Thủy Tiên - Nguyễn Tài khiến anh Bo nhớ lại một thời vào nghề của mình và chị Tư.
Bước ra sân khấu trong hai bộ đầm trắng, Thủy Tiên và Khánh Linh tựa như hai thiên thần và truyền tải tất cả sự hồn nhiên, ngây thơ vào bài hát. Ca sĩ Noo Phước Thịnh nhận xét: “Bản thân Noo cảm thấy mình trẻ lại được chút xíu”. Bên cạnh đó, giọng ca Như phút ban đầu cũng chỉ ra những phần chưa được hai cặp đôi xử lý tốt, anh cho rằng mình ấn tượng với giọng của Phú Hiển hơn, dù đôi chỗ bè hơi chông chênh và nhắn nhủ “Có thể các bạn bè thì quyết định bè chắc và rõ ra hơn”.
Hai cặp đôi Phú Hiển - Khánh Linh và Thủy Tiên - Nguyễn Tài 
Sự kết hợp ăn ý giữa các cặp đôi với những bản mashup hoàn hảo đến khó tin khiến HLV Đan Trường - Cẩm Ly có những cơn đau đầu nhẹ để lựa chọn cho mình cặp đôi mạnh nhất vào vòng trong chiến đấu với các đội còn lại
Trái với quan điểm của Noo Phước Thịnh, Mr Đàm cho rằng: “Không thể nào có một nhóm nhạc mà ở trong đó toàn là ngôi sao cả. Có những người mạnh ở điểm này, ở điểm kia thì mới làm nên tổng thể đặc biệt. Hôm nay anh thấy tổng thể của bọn em đúng nghĩa bản hòa thanh. Ở phần cuối rất dễ thương và chuyên nghiệp, đều và dính chặt không thể tìm một kẻ hở để bắt lỗi. Dĩ nhiên có người thế này, người thế kia chứ làm sao có thể tìm được một đội tất cả mọi người đều mạnh được. Anh đặt hi vọng vào Khánh Linh vì anh biết rõ em, em đã phải ém mình xuống để hát bè nhẹ nhàng hơn, dễ thương hơn. Hiển thì mỗi một ngày, mỗi một vòng cho anh thấy niềm tin dành cho giọng hát của em nhiều hơn. Hai em bắt kịp với nhịp điệu và sự du dương của bài hát này và làm ra bản hòa thanh gần như buông acapella cuối cùng mà vẫn làm cho mọi người ngất ngây và không muốn bài hát dừng lại”.
HLV Đan Trường có vẻ nghiêm khắc hơn: “Anh muốn tụi em làm hơn như thế này nữa. Khi tụi em tập thì rất máu lửa nhưng có thể ra sân khấu tụi em áp lực chút xíu. Ngày hôm nay các em hát rất chuẩn, đối với anh bạn Hiển và Linh là hai giọng hát rất phiêu, có thể khám phá vô tận, tụi em có thể làm cho người ta chú ý từ đầu tới khi kết thúc. Các em có thể biến hóa rất tốt. Cũng rất bất ngờ khi các em hát dòng nhạc này và dần dần chuyển hóa được nhiều thứ và đa dạng hơn”.
Riêng cặp đôi Thủy Tiên - Nguyễn Tài, giọng ca Tình khúc vàng tiết lộ khi xem hai bạn biểu diễn anh thấy phảng phất đâu đó hình ảnh của mình và Cẩm Ly thuở mới vào nghề, anh nói: “Tiên và Tài, Đan Trường cảm thấy phảng phất hình ảnh của Đan Trường - Cẩm Ly từ lúc mới bước chân vào nghề, giọng hát rất dễ thương, hai bạn hòa quyện rất đẹp. Tuy nhiên các bạn chưa từng trải, phải qua nhiều kinh nghiệm như anh Trường và chị Ly thì nó có nhiều chất cảm hơn”.
Còn ca sĩ Cẩm Ly cảm thấy hài lòng về sự hòa quyện của các cặp đôi tuy rằng không đạt như mong đợi. Cuối cùng, hai HLV quyết định giữ lại cặp đôi Phú Hiển - Khánh Linh và buộc phải nói lời tạm biệt với cặp đôi Thủy Tiên - Nguyễn Tài.
Thể hiện ca khúc Thuyền hoa - Mấy nhịp cầu tre bằng giọng ca ngọt ngào và phô diễn kỹ thuật, cặp đôi Bùi Thị Thúy - Trần Hữu Tuấn được cả hai HLV Minh Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng đánh giá là đối thủ nặng ký của các đội còn lại
Ca sĩ Minh Tuyết thừa nhận: “Thúy và Tuấn có chất giọng ăn mic, rất sắc bén. Đây là đối thủ nặng ký cho Lai và Khánh”. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ví phần trình diễn của cặp song ca Bùi Thị Thúy - Hữu Tuấn như một phần trình diễn tặng khán giả, bởi đây là bài hát quá quen thuộc với cả hai. “Anh cũng điều tra lý lịch của các em rồi, có một chiến tích rất là khủng khiếp. Đã từng chiến thắng ở các cuộc thi âm nhạc, tiếng hát truyền hình thiệt lớn”, Mr. Đàm nhận xét
Trong khi đó Đan Trường lại cho rằng cả hai cặp Bùi Thị Thúy - Trần Hữu Tuấn, Duy Khánh - Trúc Lai đều ngang tài ngang sức. Riêng HLV Cẩm Ly cảm thấy hài lòng với tiết mục này bởi chị thích tiết tấu vui, thấy rõ không khí lễ hội của bài hát.
Với những gì đã thể hiện và được các HLV thừa nhận, cặp đôi Bùi Thị Thúy - Hữu Tuấn chính thức bước vào vòng an toàn, Duy Khánh - Trúc Lai đành phải ngậm ngùi ra về cùng với cặp đôi Thủy Tiên - Nguyễn Tài
Sau khi Hoàng Nghi quên hai lời liên tiếp trong ca khúc Sao em nỡ đành quên làm cho cả hai cặp đều bấn loạn trên sân khấu khiến chị Tư Cẩm Ly nổi giận: “Có ai biết mình bị lỗi gì không? Chị đã nói ngay từ đầu, Nghi em không tự tin. Tập suốt thì em đã đỡ hơn nhưng trong hôm nay, vì một phút căng thẳng em quên ngay lời”. Thấy vậy Đàm Vĩnh Hưng nhẹ nhàng khuyên Cẩm Ly “chị đừng la mấy em tội nghiệp lắm”. Nhưng vừa nói Mr Đàm vừa đưa ống lightstick (gậy ánh sáng) cho Cẩm Ly với hàm ý là đừng chửi, hãy hành động. Dương Triệu Vũ còn ra sức giải thích “ý ông Đàm là chị đừng chửi mà hãy đánh đó” khiến Cẩm Ly la lên “chia rẽ nội bộ quá”
Tuy xúi Cẩm Ly “hành động” với học trò nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không quên dành những lời “có cánh” cho thí sinh “Xin chúc mừng tiết mục rất dễ thương và đầy hình ảnh của tuổi học trò lãng mạn”
Vì một phút sai sót nên cả hai cặp đôi Thanh Vinh - Hồng Nhung và Hoàng Nghi - Văn Hương phải vòng Vòng cơ hội cuối cùng
Hai anh em Tuấn Anh - Văn Phong tranh tài cùng Lina Nguyễn - Quang Đệ qua phần đối kháng ca khúc Đông - Một ngày mùa đông và nhận được lời khen của anh Bo Đan Trường. Tuy nhiên, cả hai cặp đều rơi vào vòng nguy hiểm trước sự tiếc nuối của khán giả. Trong khi HLV Dương Triệu Vũ nhận xét giọng của Văn Phong và Tuấn Anh yếu hơn Lina Nguyễn - Quang Đệ thì ca sĩ Minh Tuyết có ý kiến ngược lại, cô cảm thấy cặp song ca anh em phong độ và trình diễn máu lửa
Để chọn những chiến binh xuất sắc tại Tuyệt đỉnh song ca, HLV Đan Trường - Cẩm Ly đành để cặp Lina Nguyễn - Quang Đệ và Văn Phong - Tuấn Anh chinh phục mình lần nữa tại vòng Cơ hội cuối cùng
Noo Phước Thịnh khuyên thí sinh nên cười nhiều hơn
Với thế mạnh dòng nhạc trẻ và dân ca nhưng qua phần trình diễn của Kim Dung - Linh Đan và Nam Sơn - Minh Tâm, Đan Trường - Cẩm Ly một lần nữa chứng tỏ mình không hề kém cạnh khi hướng dẫn các học trò thể hiện ca khúc Sex Bomb - một ca khúc gắn liền với tên tuổi của huyền thoại âm nhạc Tom Jones
Mặc dù khen về vũ đạo nhưng Dương Triệu Vũ cũng nhắc nhở Nam Sơn hát nuốt chữ khiến anh không nghe rõ lời bài hát
HLV Đan Trường - Cẩm Ly khá phân vân khi lựa chọn giữa hai cặp song ca này bởi đây là những thí sinh vừa có khả năng vũ đạo, vừa có chất giọng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng anh Bo và chị Tâm chọn Minh Tâm - Nam Sơn, buộc cặp song ca Kim Dung - Linh Đan phải vào vòng nguy hiểm
Tập 8 phát sóng hôm 26.9 sẽ là phần khó của Noo Phước Thịnh - Minh Tuyết khi tự tay loại các học trò của mình nhằm đưa những nhân tố mạnh vào vòng trong
Chim Gõ Kiến
Ảnh: BTC



 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.